31/03/2015 17:02 GMT+7

2,5 triệu người hưởng lợi từ dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM

N.ẨN
N.ẨN

TTO -  Sau 10 năm thực hiện, dự án Nâng cấp đô thi TP.HCM sắp hoàn thành, sẽ có hơn 2,5 triệu người hưởng lợi trực tiếp từ kết quả đầu tư công trình.

Đó là thông tin do ông Lê Thanh Liêm, giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP.HCM, cho biết tại cuộc họp báo ngày 31-3.

Theo đó, dự án đã nâng cấp 1.438 con hẻm, trong đó lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, trụ cứu hỏa; hỗ trợ cho 63.000 lượt hộ dân vay vốn tín dụng sửa chữa nhà và cải thiện thu nhập; xây dựng hai tuyến đường ven kênh Tân Hóa Lò Gốm; xây dựng mới cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ, cầu Hậu Giang, cầu Ông Buông 1, Ông Buông 2; nạo vét kênh Tân Hóa-Lò Gốm dài 6,8 km.        

Theo ông Liêm, đây là dự án xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của người dân vì giải quyết  chống ngập nước cho nhiều tuyến đường ở Q.6, 11, Tân Bình, Tân Phú…

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 528 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 266,7 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên