26/03/2015 14:04 GMT+7

Giá dầu châu Á tăng, chứng khoán nhiều nước xuống

HQ
HQ

TTO - Giá dầu thô tăng vọt sau thông tin Saudi Arabia dẫn đầu liên minh gồm 10 quốc gia đã triển khai chiến dịch quân sự, không kích nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Ảnh minh họa

Lo ngại căng thẳng Trung Đông lên cao sẽ khiến nguồn cung dầu tại khu vực này gián đoạn đã đẩy giá dầu lên cao.

Giá dầu giao tháng 4 trong phiên giao dịch sáng 26-3 trên thị trường châu Á tăng tới 1,85 USD/thùng, tương đương 3,76%, lên mức 51,06 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 10-3 tới nay.

Ở chiều ngược lại với dầu, thị trường chứng khoán nhiều nước đang đi xuống. Chỉ số Tadawul All Share Index của Saudi Arabia giảm 5% trong phiên, mức giảm lớn nhất từ ngày 16-12-2014 tới nay.

Cũng vì lo ngại ảnh hưởng xấu của cuộc xung đột mới bắt đầu này đối với thị trường tài chính toàn cầu, một số thị trường chính tại châu Á đang đi xuống.

Nikkei 225 của Nhật mất 1,31%, Sensex của Ấn Độ giảm 0,62%, ASX của Australia giảm 1,31%. Chỉ số Hang Seng của Hongkong và Shanghai của Trung Quốc biến động nhẹ.

Tại VN,  thị trường chứng khoán cũng theo hướng đi xuống. Kết thúc phiên sáng 26-3, chỉ số VN-Index của sàn TP.HCM giảm tiếp 3,44 điểm, tương đương 0,61%, xuống mức 557,49 điểm.

HNX-Index của sàn Hà Nội biến động nhẹ, tăng 0,09 điểm, tương đương 0,11%, lên mức 83,24 điểm.

HQ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên