21/01/2015 07:02 GMT+7

​Nhà đầu tư Mỹ lo khó tìm nhân lực

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TT - Theo ông Lê Hoàng Quân, đây cũng là băn khoăn của hầu hết nhà đầu tư khi tới VN tìm cơ hội làm ăn, nhưng TP.HCM có thể đáp ứng được các vấn đề đó.

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm

Tại buổi gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân sáng 20-1, ông Francois Barbier, chủ tịch Tập đoàn linh kiện điện tử Flextronics (Mỹ), cho biết đang tìm hiểu các điều kiện và cơ sở của TP.HCM để đầu tư nhà máy với quy mô 5ha, sử dụng 2.000-10.000 công nhân.

“Tuy nhiên ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư, chúng tôi cũng băn khoăn liệu TP.HCM có đủ nhân lực công nghệ cao để làm việc tại nhà máy của chúng tôi hay không?” - ông Barbier nói.

Theo ông Lê Hoàng Quân, đây cũng là băn khoăn của hầu hết nhà đầu tư khi tới VN tìm cơ hội làm ăn, nhưng TP.HCM có thể đáp ứng được các vấn đề đó.

“Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt cho nhà đầu tư, cơ sở vật chất của TP.HCM cũng sẵn có để có thể nhanh chóng mở nhà máy. Về nhân lực, trước đây Intel từng băn khoăn điều đó, song TP.HCM đã đáp ứng được nhu cầu của họ” - ông Quân khẳng định. 

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên