18/12/2014 21:54 GMT+7

VN ngừng nhập khẩu trái cây Úc từ ngày 1-1-2015

LAN ANH
LAN ANH

TTO - VN sẽ ngừng cấp giấy phép kiểm dịch thực vật, ngừng nhập khẩu trái cây Úc từ ngày 1-1-2015.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Hồng vừa cho biết thông tin này.

Theo ông Hồng, lý do mà VN ra lệnh ngừng nhập khẩu trái cây Úc là nước này đang xuất hiện loại ruồi đục quả Địa Trung Hải trên trái cây, có thể làm lây lan ở VN.

Loại ruồi này không gây hại cho sức khỏe con người nhưng gây hại rất mạnh trên thực vật, các loại trái cây đều có thể là vật chủ để ruồi đục quả phát triển.

Theo ông Hồng, Úc là một trong năm nước xuất khẩu nhiều hoa quả vào VN, cùng với Trung Quốc, Mỹ, New Zealand và Nam Phi. Trong đó,  thế mạnh của Úc là xuất khẩu các loại táo, cherry, cam và nho vào VN.

 

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên