22/10/2014 19:02 GMT+7

CPI Hà Nội chỉ tăng 0,04% so với tháng trước

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 22-10, Cục Thống kê Hà Nội công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2014 của địa phương này.

Dù có đến 10 nhóm mặt hàng tăng giá nhưng ở mức nhẹ nên chỉ khiến CPI của Thủ đô tăng có 0,04% so với tháng chín và tăng 2,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính từ đầu năm, CPI của Hà Nội đã tăng 2,09%.

Cục thống kê Hà Nội cũng cho rằng nguyên nhân chính khiến CPI của Hà Nội tăng nhẹ là do nhu cầu của người dân không cao. Đồng thời, nguồn cung các loại hàng hóa khá dồi dào. Như chỉ số hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,13%, lương thực tăng 0,54%, thực phẩm tăng 0,01% so với tháng trước.

Hoạt động xây dựng trầm lắng khiến giá cả các mặt hàng vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép ổn định và giảm nhẹ so với tháng trước. Theo thống kê, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt cũng đã tăng 0,04% so với tháng trước.

Trong khi đó, giá nhóm giao thông thường luôn trong xu thế đi lên thì tháng này đã giảm tới 1,07%. Nguyên nhân chính khiến chỉ số nhóm giao thông giảm là do giá xăng dầu các loại giảm liên tục trong suốt 3 tháng qua. Mặt hàng xăng có mức giảm mạnh nhất, tổng cộng cả 8 lần giảm lên tới trên 2.700 đồng/ lít.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên