14/09/2014 06:04 GMT+7

​Tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Viện KSND tối cao trao đổi một số thông tin liên quan đến tiền ảo.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiền ảo không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Trước đó, quá trình kiểm sát điều tra một số vụ án có liên quan đến tiền ảo giao dịch qua mạng Internet, Viện KSND tối cao đã có trao đổi với Ngân hàng Nhà nước để có thêm thông tin trong tiến trình xử lý các vụ án. 

Văn bản của Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến ký nêu rõ tiền ảo là sự thể hiện giá trị dưới dạng điện tử mà giá trị này có thể giao dịch, mua bán, trao đổi bằng phương thức điện tử và có chức năng trung gian trao đổi; thước đo giá trị và tích lũy giá trị nhưng không được công nhận là tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán hợp pháp tại bất kỳ quốc gia nào.

Do đó, tiền ảo không được bất kỳ quốc gia nào phát hành và đảm bảo. Việc sử dụng các chức năng của tiền ảo chỉ bằng thỏa thuận trong nhóm cộng đồng người sử dụng tiền ảo.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên