01/08/2013 10:04 GMT+7

10 năm triển khai điện gió, chưa khởi công dự án nào

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TTO - Đó là thực trạng làm điện gió tại Ninh Thuận, một trong những nơi có tiềm năng điện gió lớn nhất VN.

Ông Nguyễn Thanh Hoan, giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận, cho biết sau hơn 10 năm nay triển khai xây dựng điện gió, Ninh Thuận đã cấp giấy chứng nhận cho tám dự án với tổng công suất 635MW, tổng vốn đầu tư 21.300 tỉ đồng.

Đồng thời, tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho bốn dự án khác với tổng công suất 243MW. Thế nhưng, đến nay, vẫn chưa có dự án nào được khởi công. “Nguyên nhân chính là do khả năng tài chính của các doanh nghiệp không đáp ứng được, nhiều chủ đầu tư đã có dấu hiệu muốn bán dự án. Bên cạnh đó, giá bán điện theo quy định của Chính phủ quá thấp, khiến các doanh nghiệp không dám đầu tư”, ông Hoan phân tích.

Theo “Quy hoạch phát triển điện gió Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, đến năm 2015, Ninh Thuận đạt công suất lắp đặt khoảng 90MW, với sản lượng điện gió tương ứng là 197 triệu kWh; đến năm 2020, có 12 dự án với công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 220MW, sản lượng điện gió tương ứng là 420 triệu kWh.

Ông Hoan cho rằng diện tích làm điện gió ở Ninh Thuận không có diện tích nhiều bằng Bình Thuận, nhưng tốc độ gió lại lớn hơn và rải đều cả hai mùa, nên điện gió có thể phát điện 8- 9 tháng/năm.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên