05/04/2013 09:46 GMT+7

EVN yêu cầu điện lực không cắt điện

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Theo báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh điện tháng 3 và quý I-2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tháng 3-2013 điện EVN thực bán ra thị trường gần 8,8 tỉ kWh.

* EVN bàn giao dần quyền làm chủ đầu tư cho các GENCO

Chưa tăng giá điện trong tháng 4-2013

h3BRkylm.jpgPhóng to
Nhân viên điện lực EVN đang kiểm tra đường điện - Ảnh: Nguyễn Công Thành

Tính chung cả quý I-2013, EVN đã cung cấp lượng điện trên 25,7 tỉ kWh. Như vậy, trong quý I, việc tăng cung điện ra thị trường chỉ ở mức 10,09% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, EVN cho biết thực tế nhu cầu sử dụng và bán điện cho miền Bắc chỉ tăng 9,95%, miền Nam tăng 9,69%, miền Trung tăng 10,59% (EVN khẳng định trong quý vừa qua đã cơ bản đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế).

Tháng 4-2013 dự kiến nhu cầu của hệ thống điện có thể đạt tới 368 triệu kWh/ngày (trung bình tháng 3 chỉ 363,2 triệu kWh/ngày).

Vì vậy, EVN cho biết tháng 4-2013 tập đoàn này sẽ khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí, các nguồn thủy điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước cho mùa khô, mua điện Trung Quốc ở mức hợp lý... để đảm bảo cung cấp điện.

Đặc biệt, EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho thị trường và theo dõi thường xuyên diễn biến nhu cầu điện trên địa bàn quản lý, nhất là tại các tỉnh thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, EVN cho biết các tổng công ty phát điện - GENCO - chính thức đi vào hoạt động từ 1-1-2013 đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế quản lý nội bộ.

EVN khẳng định đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục để chính thức bàn giao vốn và tài sản cũng như chuyển vai trò chủ đầu tư các dự án nguồn điện từ EVN cho các GENCO…

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên