17/03/2012 03:26 GMT+7

"Sẽ chống được chuyển giá"

CẦM VĂN KÌNH ghi
CẦM VĂN KÌNH ghi

TT - Tại buổi đối thoại với nhân dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ chiều 16-3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh cam kết sẽ chống được chuyển giá, đồng thời có giải pháp dẹp nạn sân golf lấy đất lúa.

Không thể sử dụng đất lúa làm sân golf

Rh16dnu5.jpgPhóng to
Ông Bùi Quang Vinh - Ảnh: Nguyễn Khánh

Trả lời chất vấn về năng lực điều hành khi đang là bí thư một tỉnh vùng sâu lại về làm bộ trưởng Bộ KH-ĐT, ông Bùi Quang Vinh tự tin: “Dù Chính phủ mới hoạt động bảy tháng, những băn khoăn như trên đã vắng dần, thậm chí có nhận định ngược lại”. Ông Vinh cũng cho rằng từ khi ông về làm bộ trưởng, các nhiệm vụ Bộ KH-ĐT không những hoàn thành mà có đổi mới nhiều và nhiều việc đã được xới lên làm hiệu quả. “Kiến thức, tài năng con người không phụ thuộc nơi ở, nơi công tác mà phụ thuộc quá trình học hỏi, tố chất. Tôi lên công tác Lào Cai - nơi biên ải khắc nghiệt, đó là nơi rèn luyện tốt” - ông Vinh nói.

Có 28 dự án sân golf đề nghị cấp phép mới

Trao đổi ngoài lề với báo chí, ông Vinh công nhận vừa qua đã có ba sân golf bị loại, hai sân sẽ phải chuyển địa điểm. Thời gian qua có tới 28 dự án sân golf mới được các địa phương trình lên đề nghị cấp phép mới. Thủ tướng đã yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để thẩm định. Nếu đạt sẽ cấp phép tiếp nhưng tinh thần là thận trọng, tuyệt đối không dùng đất lúa.

* Ông làm thế nào để đầu tư nhà nước không lấn sân vào khu vực tư nhân và có thể làm tốt?

- Những năm gần đây, đầu tư công đã giảm và đầu tư tư nhân tăng. Trong năm 2011-2015, chúng tôi đang tính để hoạch định đầu tư nhà nước giảm từ 53% xuống còn 37-39% tổng đầu tư. Đầu tư tư nhân sẽ tăng lên 45-46%. Đầu tư công cần từng bước nhường sân cho tư nhân. Trong định hướng tái cơ cấu đầu tư công đã nêu rõ những gì tư nhân có thể làm, Nhà nước sẽ để tư nhân làm vì hiệu quả hơn và giảm gánh nặng đầu tư ngân sách. Bộ KH-ĐT đang tích cực xây dựng chính sách để giảm đầu tư công.

Sắp tới, Bộ KH-ĐT sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình hợp tác công - tư (PPP). Nghĩa là Nhà nước sẽ có hợp đồng để tư nhân đầu tư công trình nào đó. Căn cứ vào dự án, Nhà nước sẽ tham gia ở những lĩnh vực có rủi ro mà tư nhân không chấp nhận, hoặc bù đắp để tư nhân hoàn vốn nhanh hơn. Như làm một cây cầu, trước Nhà nước làm 100%, nay có thể chỉ 30% thôi, còn lại tư nhân làm.

* Nhà tôi ở gần Khu kinh tế mở Chu Lai, thành tựu của các khu kinh tế rất ít. Liệu còn khu kinh tế nào tiếp tục được mọc lên?

- Bộ KH-ĐT đang trình Chính phủ giải pháp theo hướng sẽ lấp đầy các khu kinh tế nhưng phải nâng cao giá trị, chứ không phải lấp đầy bằng mọi giá. Các khu kinh tế sẽ phải phân loại để đầu tư tập trung hơn. Chúng tôi đã lựa chọn trong 18 khu kinh tế ven biển và chỉ lựa chọn 5-6 khu quan trọng, có tính liên vùng để tập trung vốn như khu Đình Vũ, Hải Phòng, Nghi Sơn - Thanh Hóa; miền Nam có Phú Quốc... Ngay trong phân bổ vốn năm 2012, Bộ KH-ĐT đã trình Chính phủ tập trung 65% vốn cho 5-6 khu này. Các khu kinh tế cửa khẩu cũng thế, sẽ đầu tư trọng điểm chứ không phải cái nào cũng đầu tư.

Dự án casino: đang xem xét

Theo ông Bùi Quang Vinh, vừa rồi Quảng Ninh đề xuất lập khu giải trí phức hợp có casino. Bộ KH-ĐT đã nhận được ý kiến tham gia của nhiều bộ, ngành. Quan điểm của bộ là nếu tổ chức ở nơi biệt lập, tạo nhiều việc làm sẽ cho làm do casino cấm không cho người Việt vào.

“Còn Tập đoàn Lasvegas Sands có sang VN tìm hiểu, họ cũng đi tiếp xúc với các bộ ngành, nhưng tôi chưa thấy có khẳng định nào cả. Cả dự án casino Quảng Ninh hiện đang được xem xét” - ông Vinh nói.

* Tôi từng nghe chuyện người ta “chạy ngân sách, chạy vốn đầu tư”. Những từ này có hay xuất hiện ở Bộ KH-ĐT?

- Cơ quan nào liên quan đến phân bổ, sử dụng đều phải có trách nhiệm quan tâm đến điều này. Không ai có thể nói ở cơ quan mình hoàn toàn trong sạch. Vấn đề là phải có biện pháp để có muốn tiêu cực cũng không thể làm được. Bộ KH-ĐT đang làm theo hướng đó. Ngay từ khi bước vào năm 2012, bộ đã trình Chính phủ cơ chế mới: công bố toàn bộ số vốn cho các địa phương trong năm xem họ được bao nhiêu. Ngay năm nay, bộ sẽ trình Chính phủ cơ chế đầu tư trung hạn, trước mắt là ba năm. Trên cơ sở tiêu chí, sẽ công bố ngân sách cho các địa phương trong cả ba năm, họ sẽ không còn phải chạy chọt gì, chỉ cần tập trung nghĩ làm sao để sử dụng cho hiệu quả.

* Bộ KH-ĐT có biện pháp gì kiểm soát chuyển giá?

- Chúng ta đã nắm rõ cách họ chuyển giá. Như có doanh nghiệp trồng chè ở Lâm Đồng liên tục lỗ nhưng vẫn mở rộng, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và nêu rõ nếu cứ lỗ thế thì không cho mở rộng. Và sau đó họ có lãi. Bộ KH-ĐT đã chủ động làm đề án chống chuyển giá. Chúng tôi sẽ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu để so sánh giá các thiết bị chống thổi giá phi lý.

Trao đổi ngoài lề với báo chí sau đối thoại trực tuyến, ông Vinh cho biết sẽ khắc phục chuyển giá không chỉ ở khâu cuối, mà ngay từ khâu thẩm định, quản lý sản xuất. “Cùng những biện pháp chế tài nghiêm, tôi tin sắp tới tình trạng chuyển giá sẽ được xử lý và VN sẽ dần kiểm soát được chuyển giá” - ông Vinh nói.

* Trong nhiệm kỳ, ông có ký cho thành lập thêm sân golf nào nữa không?

- Sân golf nếu nằm ở đất hoang, đồi trọc thì không vấn đề gì. Nhưng lấy đất lúa, rừng phòng hộ thì không thể chấp nhận được. VN chưa phải nước có nhiều sân golf. Tháng 2-2012, chúng tôi đã dự thảo trình Thủ tướng một chỉ thị mới về sân golf, hi vọng trong tháng 3 sẽ ban hành, trong đó yêu cầu rà soát lại. Các sân golf không đúng phép thì kiên quyết loại bỏ.

CẦM VĂN KÌNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên