27/06/2011 06:16 GMT+7

Trung Quốc "cứu nợ" cho châu Âu

DUY PHÚC
DUY PHÚC

TT - Reuters ngày 26-6 cho biết thủ tướng Anh và Trung Quốc dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại sau cuộc hội đàm ngày 27-6 tại London và dự Hội nghị thượng đỉnh chiến lược Anh - Trung Quốc.

Sc2LmdVX.jpgPhóng to

Bộ trưởng thương mại và đầu tư Anh Stephen Green (trái) tiếp Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại sân bay Birmingham, Anh ngày 25-6 - Ảnh Reuters

Trung Quốc hiện cũng rất quan tâm đến dự án tuyến đường sắt cao tốc nối giữa London và miền bắc nước Anh.

Trước đó ở Hungary, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố Bắc Kinh sẽ mua trái phiếu chính phủ Hungary nhưng không nói rõ bao nhiêu và mở rộng 1,4 tỉ USD quỹ tín dụng cho Hungary để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và tài chính.

Giới quan sát tài chính cho rằng trong bối cảnh nợ của châu Âu, việc Trung Quốc mua lại các công ty và trái phiếu của một số nước ở châu Âu cho thấy nước này đang mở rộng hoạt động đầu tư tại thị trường tiềm năng này, sau nhiều năm ồ ạt đầu tư vào châu Phi, Úc, Mỹ Latinh và Mỹ. Trung Quốc hiện sở hữu lượng dự trữ ngoại hối 3.000 tỉ USD.

Ông Ôn Gia Bảo là thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc thăm châu Âu trong 24 năm qua. Sau Anh, ông sẽ đi thăm Đức.

DUY PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên