09/05/2011 22:56 GMT+7

Xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi

V.V.T.
V.V.T.

TTO - Ngày 9-5, tại cuộc giao lưu trực tuyến do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, ông Bùi Khắc Sơn (tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - BHTG) cho biết hiện nay các tổ chức có nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc, tiền gửi được bảo hiểm là tiền đồng Việt Nam (không nhận bảo hiểm ngoại tệ hoặc vàng).

“Khi tổ chức tham gia BHTG bị phá sản hay bị đóng cửa vì bất cứ lý do gì, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tối đa là 50 triệu đồng” - ông Sơn nói.

Dự thảo Luật BHTG đang được xây dựng để góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động của BHTG, theo đó nhiều ý kiến cho rằng cần nâng hạn mức số tiền bảo hiểm cũng như chấp nhận bảo hiểm tiền gửi là ngoại tệ.

V.V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên