21/03/2008 07:58 GMT+7

Vịnh Vân Phong sẽ có thêm nhà máy lọc dầu

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TT (KHÁNH HÒA) - Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong vừa tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư dự án xây dựng tổ hợp nhà máy lọc hóa dầu đặt tại khu vực vịnh Vân Phong, liên doanh giữa Tổng công ty Xăng dầu VN Petrolimex với một đối tác nước ngoài, có công suất lọc hóa dầu khoảng 8 triệu tấn/năm, vốn đăng ký ban đầu khoảng 2 tỉ USD.

Dự án đang được UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đây đã có nhà đầu tư nước ngoài đề nghị được đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu tại khu vực vịnh Vân Phong nhưng không được triển khai do có nhiều ý kiến không đồng tình.

Hiện ngay khu vực tiếp giáp với vịnh Vân Phong ở phía bắc đã có dự án đang được triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô (Phú Yên), do Công ty Technostar Manangement Ltd (vương quốc Anh) và Công ty dầu khí Telloil (Cộng hòa liên bang Nga) làm chủ đầu tư.

Trước đó hai tháng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận cho đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm với qui mô 1.300ha tại huyện Đông Hòa, thuộc phía nam Phú Yên (tiếp giáp với Khu kinh tế vịnh Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa); và "đồng ý chủ trương bổ sung vào qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển VN, một cảng chuyên dùng tại Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, có thể tiếp nhận tàu 250.000 DWT phục vụ Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm"...

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên