26/04/2004 08:29 GMT+7

4 tháng đầu năm: Xuất khẩu đã đạt 7,4 tỉ USD

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TT (Hà Nội) - Theo tổng hợp của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong tháng tư ước đạt 1,87 tỉ USD, giảm nhẹ so với tháng trước (1,9 tỉ USD). Tuy nhiên tính chung bốn tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước vẫn đạt mức kỷ lục: 7,39 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2003.

Đáng chú ý là trong khi khu vực kinh tế trong nước chỉ đạt kim ngạch 3,35 tỉ USD (tăng trưởng 8,2%) thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã đóng góp trên 4 tỉ USD vào kim ngạch chung, đạt mức tăng trưởng 23,7% mà hoàn toàn không phải do trông chờ vào phần xuất khẩu dầu thô (các loại hàng hóa xuất khẩu khác chiếm 2,44 tỉ USD, tăng 28,4%).

Theo các chuyên gia kinh tế, chính mức tăng trưởng xuất khẩu vượt bậc của khu vực kinh tế này đã giúp nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, hàng dệt may cũng đã tiếp bước dầu thô vượt ngưỡng kim ngạch 1 tỉ USD (1,179 tỉ USD), tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại khá “khiêm tốn” - tăng 3,5%.

Ngoại trừ dầu thô tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao (17,1%), các mặt hàng vốn là “xương sống” của xuất khẩu như dệt may, giày dép, thủy sản đều tăng trưởng kim ngạch thấp hơn nhiều so với mức bình quân (giày dép chỉ tăng 9,1%, trong khi thủy sản lại giảm 1,1%).

Mức tăng trưởng cao ấn tượng trong bốn tháng đầu năm thuộc về những mặt hàng mới được đưa vào danh mục các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: xe đạp - phụ tùng xe đạp (83,7%), sản phẩm gỗ (75,3%), sữa và sản phẩm sữa (66,7%), dây điện và cáp điện (45,6%), sản phẩm nhựa (26%).

Trong số các mặt hàng nông sản, gạo và cà phê cũng đạt mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao (trên dưới 30%), trong đó lượng gạo xuất khẩu tuy chỉ tăng 9,2% (đạt 1,58 triệu tấn) nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng đến 33,5%.

Trừ hai mặt hàng này, phần lớn các loại nông sản xuất khẩu khác đều giảm kim ngạch 10-20%, trong đó rau quả là mặt hàng có mức giảm mạnh nhất trong năm thứ hai liên tiếp (chỉ bằng 76,7% cùng kỳ năm 2003).

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch nhập khẩu trong bốn tháng đạt 8,675 tỉ USD (tăng 8,2%) đã khiến cán cân thương mại tiếp tục lệch về phía nhập khẩu, mức nhập siêu đã lên đến 1,285 tỉ USD, tăng thêm 430 triệu USD so với tháng trước. Hai mặt hàng chiếm tỉ lệ lớn nhất trong kim ngạch nhập khẩu vẫn là máy móc - thiết bị và xăng dầu (gần 30% tổng kim ngạch).

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên