10/02/2004 14:07 GMT+7

Nhà xuất khẩu gỗ Mỹ quan tâm đến thị trường VN

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Bảy DN thuộc ngành gỗ cứng của Mỹ từ bang Pnensylvania và Ohio đang thực hiện một chuyến khảo sát thị trường VN từ ngày 8 đến ngày 12-2 nhằm xúc tiến việc xuất khẩu gỗ cứng vào VN.

Jq1gXrOh.jpgPhóng to
Một nhà thu mua đồ gỗ Mỹ đang kiểm tra hàng tại Tân Uyên (Bình Dương). Ảnh: Lê Nam
TTO - Bảy DN thuộc ngành gỗ cứng của Mỹ từ bang Pnensylvania và Ohio đang thực hiện một chuyến khảo sát thị trường VN từ ngày 8 đến ngày 12-2 nhằm xúc tiến việc xuất khẩu gỗ cứng vào VN.

Đoàn DN xuất khẩu gỗ cứng này ngoài việc tham quan các nhà xưởng, khả năng sản xuất của các DN tại Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM họ còn muốn tìm thêm các đối tác để xuất khẩu gỗ vào VN. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ (AHEC) lượng gỗ cứng do các DN thành viên của hiệp hội này xuất khẩu sang VN ngày càng tăng.

Trong năm 2002 AHEC đã xuất khẩu hơn 12 triệu USD gỗ cứng thành phẩm (tròn, xẻ và ván sàn) sang VN tăng hơn 300% so với năm 2001. Giám đốc điều hành AHEC Micheal Snow cho biết gỗ cứng của Hoa Kỳ xuất khẩu sang VN chưa lớn. Tuy nhiên đây là thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực chỉ đứng sau TQ. Vì vậy VN được các nhà DN Mỹ đánh giá là một trong những thị trường xuất khẩu rất tiềm năng của AHEC trong khu vực.

Vụ Âu Mỹ, Bộ thương mại cho biết thị trường nhập khẩu đồ gỗ của Mỹ rất ưa chuộng sản phẩm được chế biến từ các sản phẩm gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ.

Hơn nữa các mặt hàng đồ gỗ không thuộc diện các mặt hàng nhạy cảm, mức độ bảo hộ thấp nếu sử dụng nguyên liệu gỗ nhập khẩu từ Mỹ. DN sẽ không bị đánh thuế nhập khẩu mà chỉ tính thuế giá trị gia tăng VAT. Vẫn theo Vụ Âu Mỹ hiện nay đồ gỗ nội thất xuất khẩu của VN vào thị trường Mỹ chỉ chiếm 0,7% thị phần.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên