24/08/2012 16:56 GMT+7

Cho thuê đảo làm du lịch

HOÀNG TRÍ DŨNG
HOÀNG TRÍ DŨNG

TT - Tỉnh Kiên Giang sẽ cho thuê hàng loạt đảo để nhà đầu tư (NĐT) làm du lịch. Mới đây là quần đảo Hải Tặc thuộc thị xã Hà Tiên. Ông Lê Minh Hoàng (ảnh) - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết:

aWfiz1kK.jpgPhóng to

Các đảo của Kiên Giang sẽ trở thành "thiên đường du lịch". Trong ảnh: Dinh Cậu - Phú Quốc - Ảnh: T.Lam

TT - Tỉnh Kiên Giang sẽ cho thuê hàng loạt đảo để nhà đầu tư (NĐT) làm du lịch. Mới đây là quần đảo Hải Tặc thuộc thị xã Hà Tiên. Ông Lê Minh Hoàng (ảnh) - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết:

- Kiên Giang có 146 đảo, trong đó 140 đảo có tên nằm trên vùng biển từ Hà Tiên đến Thổ Châu, Phú Quốc. Có năm quần đảo là Nam Du (huyện đảo Kiên Hải), An Thới, Thổ Châu (Phú Quốc), Bà Lụa (huyện Kiên Lương) và Hải Tặc (thị xã Hà Tiên) với nhiều bãi biển rất đẹp.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Cách nay gần hai năm, tỉnh đã thí điểm cho một doanh nghiệp thuê đảo Hòn Rễ nhỏ (huyện Kiên Lương) để làm du lịch nghỉ dưỡng. Sau quần đảo Hải Tặc, chủ trương của tỉnh là sẽ tiếp tục cho thuê tất cả quần đảo khác có cảnh quan đẹp để phát triển du lịch.

* Chủ trương này xuất phát từ đâu và liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng?

- Hoàn toàn không gặp trở ngại gì cả bởi Chính phủ đã có chủ trương phát triển mạnh kinh tế biển đảo. Vừa rồi Chính phủ cũng có chủ trương phát triển đảo Phú Quốc và các đảo liền kề thuộc địa bàn Kiên Giang. Tỉnh đã xin ý kiến Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Bộ có ý kiến rất rõ ràng là những hòn đảo nào có độ cao và có yêu cầu về phòng thủ thì giữ lại, còn phần lớn hòn đảo đều có thể cho phép tỉnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

* Cụ thể NĐT nhắm đến những hòn đảo nào, thưa ông?

- Hiện có hơn 20 NĐT trong và ngoài nước đăng ký đầu tư vào năm quần đảo. Nơi có nhiều NĐT đăng ký nhất là quần đảo An Thới với hơn 10 NĐT, kế đến quần đảo Bà Lụa 3 NĐT, quần đảo Hải Tặc 2 NĐT. Quần đảo Thổ Châu khá xa, cách TP Rạch Giá khoảng 240km cũng đã có NĐT xin khảo sát lập dự án đầu tư. Các loại hình đầu tư cũng rất phong phú nhưng chủ yếu là du lịch sinh thái biển, resort, casino, tắm biển, câu cá, du lịch thể thao, phim trường...

* Cho thuê đảo giá bao nhiêu, thưa ông?

- Có hai hình thức để NĐT lựa chọn: giao đất và cho thuê dài hạn. Hiện giá cho thuê đất trên đảo Phú Quốc đã có rồi, riêng các đảo khác thì tỉnh đang khẩn trương xây dựng khung giá cho thuê đất và thời gian cho thuê để sớm trình HĐND tỉnh quyết định. Quan điểm của tỉnh là khung giá cho thuê đất trên các đảo phải có tính ưu đãi, với phương châm tạo điều kiện tốt nhất để NĐT đến làm ăn. Ngành du lịch đề xuất nên áp dụng hình thức cho thuê dài hạn, thời gian khoảng 49 năm.

dEah7mvk.jpgPhóng to
Ông Lê Minh Hoàng (ảnh) - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang
* Năng lực qui hoạch của địa phương có đáp ứng nổi khi NĐT đồng loạt "nhảy" vào các hòn đảo cùng lúc, thưa ông?

- Tỉnh không đủ năng lực để làm qui hoạch cùng một lúc nhiều hòn đảo. Khi NĐT được chấp thuận cho thuê thì tỉnh cũng mạnh dạn "đột phá” giao cho NĐT làm luôn qui hoạch tổng thể và chi tiết để rút ngắn thời gian đầu tư. Có thể cùng một hòn đảo sẽ giao cho hai, ba NĐT tham gia làm qui hoạch, sau đó tổ chức thi và chọn ra phương án qui hoạch tối ưu nhất.

* Thưa ông, liệu vấn đề đền bù có còn là trở ngại cho NĐT?

- Không có điều gì phải băn khoăn cả. Qua khảo sát của chúng tôi trong số 146 hòn đảo, ngoại trừ một số đảo chính là trung tâm xã, phần lớn các đảo hiện vẫn còn rất ít cư dân sinh sống. Đảo nhiều dân nhất cũng chỉ 400-500 hộ dân. Có đảo chỉ chừng vài chục hộ dân, có đảo chưa có dân sinh sống. Trong số các đảo có dân ra khai khẩn trồng cây các năm trước nhưng họ vẫn chưa có giấy tờ công nhận của chính quyền nên việc bồi thường giải tỏa rất thuận lợi. NĐT có thể thỏa thuận để họ cùng hưởng lợi từ dự án thì tôi nghĩ người dân sẽ vui vẻ hợp tác.

* Liệu làn sóng đầu tư ồ ạt có phá vỡ môi trường sinh thái tại các đảo này?

- NĐT phải cam kết bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh, có hệ thống xử lý rác thải, đảm bảo mục đích du lịch xanh, sạch. Chúng tôi đã yêu cầu NĐT tại đảo Hòn Tre ở quần đảo Hải Tặc, ngoài các dịch vụ du lịch cao cấp, phải giữ cho được làng chài tại đây. Trong qui hoạch có tính đến qui mô dân số, không để xảy ra tình trạng di dân ồ ạt ra các đảo.

Quần đảo An Thới đã được qui hoạch với vùng dự trữ sinh quyển, nơi đây có đến 250ha san hô quí hiếm. Khu san hô lộ thiên chỉ cách mặt nước chừng nửa mét, có rất nhiều loài cá cảnh. Quần đảo Nam Du đã có tập đoàn kinh tế của Mỹ xin khảo sát thuê hết đảo để làm du lịch với các dịch vụ du lịch biển cao cấp. Quần đảo Bà Lụa có rất nhiều NĐT, trong đó có tập đoàn của Mỹ muốn mở casino quốc tế. Tỉnh đang xin chủ trương của Thủ tướng...

HOÀNG TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên