13/06/2011 09:39 GMT+7

Tuyển sinh đầu cấp ở quận 2, TP.HCM

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - * Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào lớp lá: Từ 2-8 đến 12-8-2011: tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Uxdp5lRv.jpgPhóng to

Một tiết học ở Trường tiểu học Giồng Ông Tố, Q.2 - Ảnh: H.HG

Tuyển sinh vào lớp 1:

- Từ nay đến 25-6-2011: Ủy ban nhân dân phường phát giấy gọi nhập học đến phụ huynh học sinh. Tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7-2011 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31-7-2011.

Tuyển sinh lớp 1 theo phân tuyến:

- Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi nhận 111 học sinh đang cư ngụ tại phường Thảo Điền.

- Trường tiểu học An Phú nhận 168 học sinh đang cư ngụ tại phường An Phú. Trường có thể nhận thêm số học sinh trong diện di dời, giải tỏa về các phường An Phú, Bình Trưng Tây.

- Trường tiểu học An Khánh nhận 246 học sinh gồm: tất cả học sinh đang cư ngụ tại các phường Bình An 143 học sinh, phường Bình Khánh 47 học sinh, phường An Khánh 35 học sinh, phường An Lợi Đông 11 học sinh và Thủ Thiêm 10 học sinh.

- Trường tiểu học Giồng Ông Tố nhận 243 học sinh đang cư ngụ tại phường Bình Trưng Tây.

- Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi nhận 277 học sinh gồm: 165 học sinh hộ khẩu thuộc các khu phố 1, 2, 4, chung cư của phường Thạnh Mỹ Lợi và 112 học sinh thuộc khu phố 1, 2 của phường Cát Lái.

- Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nhận 178 học sinh đang cư ngụ tại phường Bình Trưng Đông. Trường nhận thêm đối tượng học sinh thuộc diện di dời và từ các phường khác trong quận.

- Trường tiểu học Mỹ Thủy nhận 80 học sinh gồm: 33 học sinh đang cư ngụ tại khu phố 3 phường Cát Lái, 47 học sinh thuộc khu phố 3 của phường Thạnh Mỹ Lợi. Trường nhận thêm đối tượng học sinh thuộc diện di dời và từ các phường khác trong quận.

Học sinh ở các khu vực trong diện giải tỏa:

Học sinh các gia đình thuộc diện di dời giải tỏa xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể đăng ký vào học trường gần nơi ở mới khi thực hiện chính sách di dời (không theo phân tuyến). Nhà trường tiếp nhận, lập danh sách gửi về Phòng Giáo dục – đào tạo theo dõi.

Riêng học sinh các khối lớp khác đang học ở các trường trong khu vực giải tỏa (Tiểu học An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm; THCS Thủ Thiêm) sẽ đăng ký học tiếp lớp mới tại các trường trên địa bàn thuộc phường đang cư trú. Học sinh trong diện này có thể đăng ký với trường đang học để trường sắp xếp chuyển hồ sơ về trường mới theo nguyện vọng.

Tuyển sinh vào lớp 6:

Tuyển sinh lớp 6 theo phân tuyến:

Toàn quận có 1.502 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học được vào học lớp 6 công lập tại các trường THCS như sau:

- Trường THCS An Phú nhận 217 học sinh gồm: 111 học sinh tiểu học cư ngụ tại phường Thảo Điền và 106 học sinh cư ngụ ở phường An Phú đang học tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi và An Phú.

- Trường THCS Lương Định Của nhận 191 học sinh gồm: 33 học sinh tăng cường tiếng Anh lộ trình A của Trường tiểu học An Khánh; 60 học sinh đang cư ngụ tại phường Bình Khánh; 36 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Tây, 47 học sinh cư ngụ tại phường An Phú, 15 học sinh cư ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi đang học tại các trường tiểu học trong quận.

- Trường THCS Bình An nhận 229 học sinh gồm: 106 học sinh cư ngụ tại phường Bình An, 77 học sinh cư ngụ tại phường An Khánh, 31 học sinh cư ngụ tại phường An Lợi Đông, 15 học sinh cư ngụ tại phường Thủ Thiêm.

- Trường THCS Giồng Ông Tố nhận 233 học sinh gồm: 197 học sinh cư ngụ ở phường Bình Trưng Tây và 36 học sinh lớp tăng cường tiếng Anh lộ trình A của Trường tiểu học Giồng Ông Tố.

- Trường THCS Nguyễn Thị Định nhận 212 học sinh gồm: 126 học sinh Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi cư ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi và 86 học sinh Trường tiểu học Mỹ Thủy có hộ khẩu thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái.

- Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhận 207 học sinh cư ngụ tại phường Bình Trưng Đông đang học ở các trường tiểu học trong quận.

- Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi nhận 213 học sinh gồm: 131 học sinh cư ngụ tại phường Cát Lái đang học ở các trường tiểu học trong quận (không kể Trường tiểu học Mỹ Thủy) và 82 học sinh có hộ khẩu ngoài quận.

Học sinh 5 phường thuộc khu vực di dời giải tỏa xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể nhận hồ sơ từ trường tiểu học hoặc trường THCS được phân tuyến để đăng ký vào học trường THCS (không theo phân tuyến) gần nơi ở mới khi thực hiện chính sách di dời.

Nhằm định hướng xây dựng mô hình trường tiên tiến, quận 2 giao thêm chỉ tiêu cho ba trường: Trường THCS An Phú 1 lớp (45 học sinh/lớp), Trường THCS Lương Định Của 1 lớp (45 học sinh/lớp) và Trường THCS Nguyễn Thị Định 1 lớp (45 học sinh/lớp). Phương thức xét tuyển: tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc các trường tiểu học trong quận 2 đều có thể đăng ký xét tuyển tại ba trường trên, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Công tác tuyển sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 15-6-2011 và danh sách được tuyển sẽ công bố đồng loạt vào ngày 15-7-2011.

Tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ:

a. Trường THCS Lương Định Của nhận 33 học sinh lớp tăng cường tiếng Anh (lộ trình A) của Trường tiểu học An Khánh.

b. Trường THCS Giồng Ông Tố nhận 36 học sinh lớp tăng cường tiếng Anh (lộ trình A) của Trường tiểu học Giồng Ông Tố.

Tuyển sinh vào lớp 10:

- Trường THPT Giồng Ông Tố có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 495 học sinh (11 lớp); có lớp tăng cường tiếng Anh.

Học sinh lớp 9 ở các trường THCS Giồng Ông Tố, THCS Nguyễn Văn Trỗi và THCS Thạnh Mỹ Lợi là 626 học sinh sẽ tham gia xét tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Giồng Ông Tố.

- Trường THPT Thủ Thiêm có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 540 học sinh (12 lớp).

Số học sinh lớp 9 ở các trường THCS Thủ Thiêm, THCS An Phú và THCS Lương Định Của là 636 học sinh sẽ tham gia xét tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Thủ Thiêm.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên