14/07/2010 06:28 GMT+7

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Điểm chuẩn tăng từ 1-3 điểm?

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TT - Số học sinh đạt tổng điểm ba môn năm nay cao hơn hẳn năm trước. Chỉ tính riêng số học sinh đạt từ 42 điểm trở lên đã gần 2.000.

igRp59G2.jpgPhóng to

Phụ huynh, học sinh xem danh sách trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ngày 5-7 - Ảnh: Như Hùng

Do cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 (tổng điểm ba môn thi, riêng toán và ngữ văn nhân hệ số 2) nên tổng điểm ba môn thi vào lớp 10 công lập năm nay cao hơn năm học trước dù đề thi được đánh giá là khó.

Tăng ít nhất 1 điểm

Nhìn bảng điểm tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM, nhiều người sẽ “ngộp” với số học sinh đạt trên 42 điểm. Số học sinh này lên đến 1.968 trong khi tổng chỉ tiêu tuyển vào lớp chuyên và không chuyên của các trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi và Nguyễn Hữu Huân chỉ hơn 1.600 học sinh.

18 học sinh đậu vào trường chuyên sau phúc khảo

Chiều 13-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10. Trong số 3.361 thí sinh xin phúc khảo bài thi, có 338 bài thi được tăng điểm sau khi phúc khảo. Trong số đó, 18 thí sinh từ rớt thành đậu vào trường chuyên (đa số đậu nguyện vọng 3 vào lớp thường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong).

Theo Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, 18 thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên (trường THCS nơi học sinh đang học sẽ gọi điện trực tiếp thông báo cho từng thí sinh) sẽ nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 15-7.

Sau ngày 15-7, nếu thí sinh không nộp hồ sơ, sở sẽ xét tiếp nguyện vọng vào trường công lập bình thường cho các thí sinh.

Số học sinh dưới 42 điểm sẽ được sở tiếp tục xét các nguyện vọng vào trường thường.

Theo bảng điểm do sở công bố, số học sinh đạt từ 39-42 điểm (chưa tính điểm ưu tiên, khuyến khích) là 4.718 học sinh. Trong khi đó, chỉ tiêu vào các trường tốp đầu (gồm: Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành - ĐH Sư phạm) chỉ hơn 2.000 học sinh.

Nếu như năm trước điểm chuẩn vào Trường Nguyễn Thượng Hiền là 39,25; Trường Bùi Thị Xuân: 38,25; Trường Nguyễn Thị Minh Khai: 37,5 thì năm nay điểm chuẩn sẽ tăng ít nhất 1 điểm.

Một hiệu trưởng trường THCS tại Q.1 phân tích: “Số học sinh đạt từ 40-42 điểm là 2.874 em. Tôi nghĩ các em này sẽ được xét chọn vào các trường tốp đầu. Nếu tính cả điểm ưu tiên, khuyến khích thì các trường tốp đầu sẽ tăng điểm chuẩn từ 1-3 điểm”.

Tốp hai cũng nhích lên

Trong khi đó, theo các chuyên gia về tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TP, các trường tốp hai cũng sẽ “nhích” điểm chuẩn lên chút đỉnh.

Ông Trần Trung Kiên - hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - cho biết: “Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký và qua việc thăm dò tại các trường THCS trên địa bàn về đối tượng học sinh dự thi vào trường, tôi dự đoán điểm chuẩn vào Trường Mạc Đĩnh Chi sẽ tăng từ 0,5-1,5 điểm”.

“Tôi đoán năm nay một số trường tốp giữa sẽ tạo nên sự bất ngờ về điểm chuẩn như Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp), Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1)... bởi chất lượng giáo dục ở đây ngày càng khẳng định, học sinh trên địa bàn sẽ không phải đi xa mà ưu tiên chọn nguyện vọng trường ở gần nhà” - một cán bộ Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM nhận định.

Theo ông Kim Vĩnh Phúc - hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh: “Không hi vọng học sinh khá sẽ chọn ngay nguyện vọng 1 vào Trường Lương Thế Vinh mà rất có thể các em rớt nguyện vọng 1 vào trường tốp đầu thì sẽ đậu nguyện vọng 2 vào trường tôi. Nhưng với đề thi tuyển sinh lớp 10 nhẹ nhàng như năm nay thì chắc chắn điểm chuẩn vào Trường Lương Thế Vinh sẽ tăng”.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết dự kiến chiều 16-7 hoặc chậm nhất là ngày 17-7, sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2010-2011.

Đà Nẵng: công bố điểm chuẩn trường chuyên

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định công nhận điểm chuẩn xét tuyển học sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo đó, có 232 học sinh Đà Nẵng trúng tuyển ở mười môn chuyên. Trong đó, điểm chuẩn lớp 10 chuyên môn toán là 7,6; vật lý 7,15; hóa học 7,85; sinh học 7,25; ngữ văn 6,95; lịch sử 5,8; địa lý 5,60; tiếng Pháp 6,7; tiếng Anh 7,6; tin học 6,9 điểm. Đối với học sinh tỉnh Quảng Nam, trường tuyển 20 chỉ tiêu với điểm chuẩn chuyên toán là 8,2; vật lý 7,25; hóa học 7,85; ngữ văn 7,45; tiếng Anh 7,85 và tin học 8 điểm.

Dự kiến 2-3 ngày nữa sẽ có điểm chuẩn lớp 10.

Vũng Tàu: 259 học sinh trúng tuyển trường chuyên

Chiều 13-7, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết toàn tỉnh có 259 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trong đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp chuyên toán là 42 điểm; chuyên vật lý 38,25 điểm; chuyên Anh 38 điểm; chuyên hóa học 37,5 điểm; chuyên tin học 33,25 điểm. Trong đó có 13 thí sinh thi chuyên toán chuyển sang tin học có điểm chuẩn là 36,25 điểm; chuyên văn 30,75 điểm; không chuyên là 38 điểm.

Ngày 16-7, Sở GD-ĐT sẽ họp với các trường THPT để thống nhất điểm chuẩn và công bố danh sách trúng tuyển sau ngày 16-7.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên