05/07/2009 16:30 GMT+7

Điểm thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM

Q.DŨNG
Q.DŨNG

TTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM năm nay có 2.945 thí sinh dự thi trong số 3.018 thí sinh đăng ký. Tuy nhiên chỉ có 2.927 thí sinh dự thi đủ ba môn văn, toán, tiếng Anh. Tỉ lệ chọi vào lớp 6 là 1 “chọi” 8.

* Chiều mai 6-7 dự kiến công bố điểm thi lớp 10

huLkjK0W.jpgPhóng to
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM
TTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM năm nay có 2.945 thí sinh dự thi trong số 3.018 thí sinh đăng ký. Tuy nhiên chỉ có 2.927 thí sinh dự thi đủ ba môn văn, toán, tiếng Anh. Tỉ lệ chọi vào lớp 6 là 1 “chọi” 8.

Mời thí sinh và phụ huynh xem điểm thi lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Năm học 2009-2010 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ tuyển 360 học sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh, không có hệ dự bị. Trong ba môn thi gồm văn, toán và tiếng Anh thì môn tiếng Anh nhân hệ số 2 (thi bằng hình thức vấn đáp và bài viết ngắn).

Thủ khoa kỳ thi tuyển là thí sinh Nguyễn Đức Anh, số báo danh 54, đạt 38 điểm gồm văn 9, toán 10, tiếng Anh 19. Thí sinh á khoa là Phan Thái Bảo An, số báo danh 1, đạt 37,75 điểm.

So với thủ khoa năm ngoái là 38,25 thì năm nay chênh lệch không nhiều. Điểm chuẩn năm ngoái là 33,5 thì so với mức điểm này, năm nay có 359 thí sinh đạt được. Còn với mức điểm 33,25 thì có 406 thí sinh đạt.

* Tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết điểm các môn thi tuyển vào lớp 10 công lập tại TP.HCM dự kiến sẽ được công bố chiều mai 6-7-2009. Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT dự kiến công bố vào ngày 16-7-2009.

Để được xét duyệt vào trường công lập, thí sinh phải có đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi (môn văn và toán nhân hệ số 2) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Sau khi có kết quả thi, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tiến hành xét tuyển theo ba nguyện vọng đã đăng ký theo nguyên tắc xét tổng điểm từ cao xuống thấp tương ứng với chỉ tiêu tuyển của các trường. Theo quy định, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Q.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên