18/06/2009 10:38 GMT+7

Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Tân thủ khoa Kontum Nguyễn Trâm Anh:
Tân thủ khoa Kontum Nguyễn Trâm Anh: "Chỉ cần chịu khó thôi!"

TTO - Chiều nay 18-6, nhiều tỉnh thành trong cả nước tiếp tục công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2009. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật điểm thi và mời phụ huynh, học sinh tra điểm thi trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online.

fFqwjSPL.jpgPhóng to
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM sáng 2-6 - Ảnh: Quốc Dũng
TTO - Chiều nay 18-6, nhiều tỉnh thành trong cả nước tiếp tục công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2009. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật điểm thi và mời phụ huynh, học sinh tra điểm thi trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online.

Xem điểm thi trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online (các tỉnh Ninh Bình, Kon Tum, Đắc Nông, Hậu Giang, Cần Thơ, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Tháp)

Xem điểm thi trên website các sở GD-ĐT: Hải Dương; Bắc Giang; Thái Nguyên; Quảng Trị; Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; Phú Yên; Bình Dương; Bình Phước; Tiền Giang; Sóc Trăng; Lâm Đồng; Hà Nam; Đồng Nai

Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 của tỉnh này là 86,18%. Trong số 102 trường THPT của tỉnh có một số trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp như: Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn), Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Sầm Sơn, Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (thị xã Sầm Sơn). Toàn tỉnh có 214 thí sinh đạt loại giỏi; 3.474 thí sinh đạt loại khá/42.313 thí sinh đỗ tốt nghiệp. Một số trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp như: Trường THPT tư thục Nông Cống (33,5%); Trường THPT dân lập Nguyễn Huệ (40,96%)...

Hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) chỉ có 49,86% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Nhiều đơn vị có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp rất thấp như: Trung tâm GDTX huyện Thọ Xuân (21,97%); Trung tâm GDTX huyện Quảng Xương (26%)... Nhưng tại hai huyện vùng cao của tỉnh lại có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp khá cao như: Trung tâm GDTX huyện Quan Hóa (98,4%); Trung tâm GDTX huyện Mường Lát 93%.

Năm nay toàn tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 77,43%, trong đó hệ THPT là 79,25% và hệ GDTX là 51,1%. Trường có tỉ lệ học sinh thi đỗ 100% là Trường THPT chuyên Quảng Bình, các trường thi đỗ cao tiếp theo là Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới) 99,78%, Trường THPT Đồng Hới 97,54%, THPT Lệ Thủy (huyện Lệ Thủy) 98,87%. Tỉ lệ thi đỗ thấp nhất là ở hệ GDTX, trong đó Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là 13,23% và Trung tâm GDTX huyện Tuyên Hóa là 20,33%.

Tại Kon Tum, Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum đạt 85,5% (có 2631/3077 thí sinh đậu tốt nghiệp), có 42 thí sinh đạt loại giỏi, 291 khá. Toàn tỉnh có 10 trường đạt tỉ lệ 90% trở lên, trong đó có Trường THPT chuyên Kon Tum và Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy đạt tỉ lệ 100%. Hệ GDTX có 30/371 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt 4,1%.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009 của tỉnh Bình Định đạt tỉ lệ 88,95%, trong đó có 153 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, 2.130 thí sinh tốt nghiệp loại khá. Trường có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao nhất tỉnh là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 100%, tiếp đó là Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đạt tỉ lệ 99,67%. Trường có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp thấp nhất tỉnh là Trường THPT Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh với tỉ lệ 17,64%. Riêng hệ GDTX có 1.172 thí sinh dự thi và có 125 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 10,66%.

ATbZWpSn.jpgPhóng to
Thí sinh làm bài thi - Ảnh: Quốc Dũng
Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế cho biết hệ THPT có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 86,29% và hệ GDTX đạt 32,27%. Có ba trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100% gồm THPT Quốc Học, khối THPT chuyên Trường ĐH Khoa học Huế và Trường ĐH Ngoại ngữ Huế. Hai trường đạt tỉ lệ thấp nhất thuộc khối miền núi, đều đạt dưới 10%, gồm Trung tâm GDTX A Lưới (9,16%) và Trung tâm GDTX Nam Đông (9,73%.

Bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên cao nhất là môn sinh với hơn 91%, trong khi đó môn tiếng Anh lại rất thấp với 50%. Số điểm 10 ít nhất thuộc về môn tiếng Pháp với năm bài và nhiều nhất là môn toán với 788 bài; riêng điểm 0 chỉ có môn toán với 52 bài.

Ông Lê Minh Hoàng, giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết toàn tỉnh có 81,38% đạt tốt nghiệp THPT. Trong khi đó hệ GDTX chỉ có 23,48% đạt. Còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng gần 15% so với năm 2008 khi hệ THPT đạt 84,35% và hệ GDTX đạt 16,92% (so với năm ngoái là 70,3% hệ THPT và 12% hệ GDTX).

Ở TP Cần Thơ, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay giảm gần 10%. Ở hệ THPT, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 77,33% trong tổng số 7.861 thí sinh dự thi (loại giỏi có 61 thí sinh, khá có 483 thí sinh). Năm 2008, TP Cần Thơ có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 86,27%. Ở hệ GDTX, tỉ lệ tốt nghiệp chỉ đạt 10,28% khi chỉ có 149 thí sinh đạt trong số 1.449 thí sinh dự thi.

Tại Hậu Giang, với 6.205 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hệ THPT có 4.901 thí sinh đăng ký dự thi và hệ GDTX có 1.304 thí sinh đăng ký dự thi thì tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 61,82% (trong đó loại giỏi có 15, khá có 175); còn hệ GDTX chỉ có 4,52% (1 thí sinh xếp loại khá).

Toàn tỉnh không có trường nào đạt tỉ lệ 100%. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất là 99,27%; kế đến là Trường THPT Tân Long đạt 98,96%; Trường THPT chuyên Vị Thanh đạt 96,96%... Thấp nhất ở hệ THPT là Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh chỉ đạt 30,90%. Hệ GDTX chỉ có Trung tâm GDTX Vị Thủy đạt cao nhất là 9,61%; thấp nhất là Trung tâm GDTX Phụng Hiệp chỉ đạt 0,93%.

xoz9j2OM.jpgPhóng to
Xem điểm thi trên Tuổi Trẻ Online
Ông Mai Văn Nhân, phó giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, cho biết tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 ở Sóc Trăng đạt 63,6%, cao hơn 15% so với kỳ thi lần 1 năm trước. Trong đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng) chiếm ưu thế nhất với trên 98% học sinh đậu tốt nghiệp và thấp nhất là Trường THPT Vĩnh Hải ở huyện Vĩnh Châu (gần 34%).

Ở hệ GDTX tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp chỉ có 4% trong khi năm ngoái gần 5%. Nhà sư Danh Chanh Đa Ra đang học tại Trường Pali trung cấp Nam bộ đạt thủ khoa với 51 điểm, xếp loại giỏi.

Trong khi đó, Cà Mau có 82,24% đỗ tốt nghiệp THPT, cao nhất so với nhiều năm qua. Ngoài Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau) đạt tỉ lệ 100%, các trường THPT có tỉ lệ đậu cao nhất: THPT Đầm Đơi đạt 97, 77%, THPT Nguyễn Văn Nguyễn 95,55%, THPT Hồ Thị Kỷ đạt 93,87%. Trường có số thí sinh đậu thấp nhất là THPT Lê Công Nhân (tiền thân là THPT bán công Thới Bình) đạt gần 53%. Tỉ lệ tốt nghiệp đối với hệ GDTX là 13,27%.

Tỉnh Kiên Giang có tỉ lệ tốt nghiệp THPT chỉ đạt 59,3%, giảm 4% so với năm trước; tỉ lệ hệ GDTX chưa tới 10% (kết quả môn văn tỉnh này chỉ có 25% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên). Còn tỉ lệ tốt nghiệp THPT tại An Giang đạt 75,1%; hệ GDTX đạt khoảng 11%. Còn tại Tiền Giang đạt 86,7%, tăng 5% so với năm trước, tỉ lệ hệ GDTX khoảng 23%.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, tỉ lệ thí sinh hệ THPT toàn tỉnh đậu tốt nghiệp là 81,5%, trong đó 13/30 trường THPT có tỉ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp từ 90-100%, ba trường dẫn đầu là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (100%), Trường THPT Lý Tự Trọng (99,61%) và Trường THPT bán công Chu Văn An (98,78%). Ba trường có tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp dưới 50%, thấp nhất là Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh chỉ đạt 37,28%. Cả tỉnh có 1.076 thí sinh THPT đậu tốt nghiệp loại khá giỏi, trong đó có 119 thí sinh loại giỏi.

Ở hệ GDTX chỉ có 598/3.830 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 15,61%. Trong đó có 7/31 đơn vị không có một thí sinh học phổ cập hoặc bổ túc nào thi đậu tốt nghiệp (gồm 198 thí sinh học phổ cập của sáu trường và 51 thí sinh bổ túc của Trung tâm GDTX huyện Khánh Sơn). Còn lại có 14 đơn vị chỉ có 1-7 thí sinh thi đậu tốt nghiệp. Hệ này toàn tỉnh chỉ có 7 thí sinh đậu tốt nghiệp loại khá, không có thí sinh đạt loại giỏi.

Sở GD-ĐT Bến Tre cho biết toàn tỉnh có 8.626/10.815 học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 79,76% (giảm 3,37 % so năm ngoái). Thí sinh Dương Thị Hồng Châu, học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre, đỗ thủ khoa với 54,5 điểm. Kỳ thi này tỉnh không có trường THPT tốt nghiệp 100% như những năm trước. Hệ GDTX có 351/1.272 thí sinh đổ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 27,59%. Trong kỳ thi này tỉnh có ba học sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT, gồm một học sinh tham dự kỳ thi thành lập đội tuyển Olympic quốc tế và hai học sinh khiếm thị.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008-2009, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 12.556/17.216 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ gần 73% (có 80 thí sinh đạt loại giỏi, 835 thí sinh đạt tốt nghiệp loại khá). Hệ GDTX chỉ có 148/791 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt gần 19%. Đáng ghi nhận là Trường THPT Lý Sơn, thuộc huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Dù là một trường nằm trên đảo, cách xa đất liền, việc học tập và thi cử hết sức khó khăn nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trường đã vươn lên xếp vị trí “đầu bảng” về tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp với tỉ lệ gần 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp (266/268 thí sinh).

Năm nay tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp ở hai trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất năm 2007-2008 là Trường THPT Tây Trà (huyện Tây Trà) và THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây) vẫn là một con số buồn. Trường THPT Tây Trà năm ngoái có 2 thí sinh đỗ tốt nghiệp thì năm nay có 11/148 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ chưa đầy 8%. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng năm nay có 4/48 thí sinh đỗ tốt nghiệp!

Tân thủ khoa Kontum Nguyễn Trâm Anh: "Chỉ cần chịu khó thôi!"

EhewREfz.jpgPhóng to
Nhờ cần cù chịu khó mà Trâm Anh đậu thủ khoa

Đã hơn 10 năm nay, bố mẹ Trâm Anh mải lo chuyện bán buôn tận huyện Đăk Hà, cách xa nhà hơn vài chục cây-số, để con có điều kiện học tập tại trung tâm tỉnh lỵ, gia đình cho hai chị em Trâm Anh xuống phố thị học tập cho “bằng chị, bằng em”. Từ ngày học tiểu học hai chị em Trâm Anh đã hoàn toàn sống tự lập, phải tự giác từ việc học cho đến tự chăm sóc bản thân. Ý thức được việc học, suốt 12 năm liền Trâm Anh đều đạt học sinh giỏi xuất sắc, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi.

Thầy cô giáo ở Trường trung học chuyên Kontum còn rất tự hào khi nhắc đến tấm Huy chương bạc Olympíc môn toán trong kỳ thi diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh vừa qua, hay đạt giải nhất về giải môn toán trên máy tính bỏ túi của tỉnh Kontum. Nhìn vào bảng điểm tổng kết cuối năm học vừa qua, khiến mọi người không khỏi khâm phục với điểm trung bình là 9,2.

Tìm hiểu về “bí quyết” để thành công trong học tập, cô học trò gốc xứ Nghệ này “tiết lộ”, thực ra em nghĩ không có bí quyết gì ghê gớm cả, mà mình xác định là phải… cần cù, chịu khó! với quyết tâm chưa làm bài xong chưa đi ngủ, chưa học bài không đi chơi. .

Đến nhà Trâm Anh chúng tôi khá bất ngờ với “kiểu học” khá độc đáo: khi học ngoại ngữ, để nhớ và nhớ lâu từ vựng, Trâm Anh viết những từ hay quên dán khắp nhà để đi ra, đi vào đều… đụng, như thế sẽ thuộc và nhớ lâu lắm. Trao đổi với chúng tôi giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Lê Thị Diệu Tuyền rất phấn khởi khi nhận xét về cô học trò ngoan của mình “Trâm Anh là một học sinh giỏi toàn diện, học giỏi đều tất cả các môn, là một cán bộ lớp gương mẫu, rất năng nổ và nhiệt tình. Đặc biệt, em là một người rất thông minh, lại rất cần cù chịu khó”.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ ONLINE

................................

Hôm nay công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

j4D5WWXc.jpgPhóng to

Thí sinh tranh thủ ôn bài trong khi chờ giám thị gọi tên vào phòng thi môn lý tại hội đồng thi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, từ 16-6, nhiều tỉnh đã thực hiện xong việc bàn giao kết quả chấm thi. Mặc dù quy định chấm chéo bắt buộc các sở GD-ĐT phải thực hiện thêm công đoạn chuyển giao bài thi, kết quả chấm thi và còn bộc lộ sự lúng túng trong việc xử lý những vấn đề phát sinh nhưng về cơ bản không có sự cố bất thường xảy ra. Việc chuyển giao bài thi, chấm thi được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định với sự giám sát của thanh tra Bộ GD-ĐT.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến chiều 17-6 chỉ còn một số ít địa phương chưa nhận được kết quả chấm thi, điển hình là những tỉnh có bài thi do Hà Nội chấm đều bị chậm như Nam Định, Thái Bình. Một số tỉnh miền núi phía Bắc hoàn tất việc chấm thi sớm hơn dự kiến, nhưng do không thuận tiện về giao thông nên việc chuyển giao bài thi, ghép điểm bị chậm lại.

Một số tỉnh có kết quả thi sớm và có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp khá cao là Hải Phòng với 93,77% hệ THPT và 68,86% hệ GDTX, Bắc Ninh với 94,14% hệ THPT và 67,14% hệ GDTX. Một số tỉnh khác có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn: Bắc Giang 88,02% THPT và trên 60% GDTX, Thái Nguyên 84,58% THPT và 27,5% GDTX. Theo đánh giá của một số tỉnh, so với kết quả thi tốt nghiệp lần 1 năm trước, tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT năm nay khả quan hơn. Số lượng thí sinh bị trượt rơi nhiều vào đối tượng thí sinh tự do, thí sinh hệ GDTX.

Ông Trần Văn Nghĩa, phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT, cho biết: thí sinh sau khi biết kết quả thi có nhu cầu phúc khảo và đủ điều kiện phúc khảo theo quy chế, có thể gửi đơn cho trường. Các trường phải nhanh chóng gửi danh sách, hồ sơ xin phúc khảo của thí sinh về các sở GD-ĐT để tiến hành chấm phúc khảo. Việc chấm phúc khảo bài thi tự luận vẫn được chuyển cho tỉnh có trách nhiệm chấm thi theo quyết định của Bộ GD-ĐT, chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm được tiến hành tại sở GD-ĐT có bài thi. Ngày 28-6 là hạn chót nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh. Các sở GD-ĐT sẽ phải hoàn tất việc chấm phúc khảo trước ngày 30-6.

- Đắc Lắc: Chiều 17-6, Sở GD-ĐT Đắc Lắc đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Theo đó, khối THPT có 14.935 thí sinh tốt nghiệp, đạt 69,11%. Trong khi đó khối giáo dục thường xuyên chỉ có 10,92% thí sinh tốt nghiệp.

- Quảng Nam: Ngày 17-6, Sở GD-ĐT Quảng Nam công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Theo đó, có 17.693 thí sinh tốt nghiệp, tỉ lệ 84,21%.

Đặc biệt, có hai trường dưới 20% học sinh tốt nghiệp là Trường Tây Giang 16,07% (27 thí sinh đỗ trong tổng số 168 thí sinh dự thi) và Trường Nam Trà My 18,4% (23 thí sinh đỗ trong tổng số 125 thí sinh dự thi). Đây là hai trường mà hầu hết học sinh là người dân tộc thiểu số.

Yhán Êban - X.Phú

Tân thủ khoa Kontum Nguyễn Trâm Anh: "Chỉ cần chịu khó thôi!"
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên