20/02/2017 09:19 GMT+7

Xem ảnh đại bàng đại chiến tuyệt đẹp

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Để chụp được khoảnh khắc hai con đại bàng lao vào nhau 'quyết đấu', nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Ben Hall (Anh) đã mất ba ngày 'canh me' những con đại bàng.

Hai con đại bàng quyết đấu để giành quyền kiểm soát lãnh thổ - Ảnh: Caters
Hai con đại bàng quyết đấu để giành quyền kiểm soát lãnh thổ - Ảnh: Caters

Ảnh được chụp ở Hortobagy, Hungary, ghi lại thời điểm hai con đại bàng lao vào nhau để giành quyền kiểm soát lãnh thổ.

Ben Hall cho Mirror biết thời điểm anh bấm máy, mọi thứ đều hoàn hảo cho một bức ảnh: tuyết trắng xóa, ánh sáng mùa đông ấm áp và hành động dữ dội của những con đại bàng.

Đại bàng là loài chim săn mồi cỡ lớn thuộc bộ ưng, họ Accipitridae, thường làm tổ trên núi hoặc cây cao. Chúng sinh sống chủ yếu ở châu Á và châu Âu, một số ở Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ và Úc. 

Loài đại bàng lớn nhất có thể dài hơn 1m và nặng 7kg, loài nhỏ nhất dài 0,4m và nặng 0,5kg.

Cuộc 'đại chiến' diễn ra ở Hortobagy, Hungary - Ảnh: Caters
Cuộc 'đại chiến' diễn ra ở Hortobagy, Hungary - Ảnh: Caters
Đó là một trận chiến nảy lửa - Ảnh: Caters
Đó là một trận chiến nảy lửa - Ảnh: Caters
Một con đại bàng đang giương móng vuốt - Ảnh: Caters
Một con đại bàng đang giương móng vuốt - Ảnh: Caters
Hai con giao chiến bất kể sống chết để khẳng định mình - Ảnh: Caters
Hai con giao chiến bất kể sống chết để khẳng định mình - Ảnh: Caters
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên