22/12/2016 16:17 GMT+7

​Nghiên cứu động đất ở Thừa Thiên - Huế

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Ngày 22-12, PGS.TS Trần Ngọc Nam, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Thừa Thiên - Huế, cho biết Bộ Khoa học và công nghệ vừa phê duyệt nội dung và dự toán đề tài nghiên cứu động đất ở Thừa Thiên - Huế.

Vị trí chấn tâm trận động đất 2,5 độ Richter lúc 20g34 ngày 21-12, cũng là trận động đất thứ 3 trong ngày này tại huyện A Lưới - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu 

Đó là đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế”, do Viện Vật lý địa cầu thực hiện từ nay đến cuối năm 2019, tổng mức kinh phí gần 7 tỉ đồng.

Theo PGS.TS Trần Ngọc Nam, đề tài nói trên được cấp thiết đề xuất kể từ sau khi địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế bỗng xuất hiện dày đặc các trận động đất, kể từ sau khi hồ thủy điện A Lưới vận hành.

Ghi nhận của Viện Vật lý địa cầu kể từ tháng 7-2014 đến nay, tại huyện A Lưới xảy ra đến 16 trận động đất, nhẹ nhất 2,5 và mạnh nhất 3,5 độ Richter.

Một số thời điểm động đất dày đặc như: tháng 12-2015 có 4 trận; trong hơn 5 giờ đồng hồ của ngày 21-12 liên tiếp xảy ra 3 trận…

Một số chuyên gia từng cho rằng động đất ở A Lưới là động đất kích thích do việc tích nước hồ thủy điện.

Yêu cầu chính của đề tài là xác định động đất ở Thừa Thiên - Huế là động đất gì, có phải động đất kích thích hay không; tác động như thế nào đối với các di tích - di sản văn hóa của Huế và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại…

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên