14/11/2016 19:54 GMT+7

​Ngắm Siêu trăng đi qua châu Á

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Siêu trăng đã xuất hiện ở các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có múi giờ đi trước Việt Nam.

Siêu trăng tại Hong Kong - Ảnh: Tài khoản Twitter Dj Croft
Siêu trăng tại Hong Kong - Ảnh: Tài khoản Twitter Dj Croft

Nhiếp ảnh gia tại các nước Úc, Nhật, Trung Quốc, Hong Kong đã ghi lại khoảnh khắc 68 năm mới có một lần này.

Theo các nhà khoa học của NASA, trăng rằm tháng 10 năm Bính Thân là trăng sáng nhất trong vòng 68 năm qua. Lý do là vì ngày trăng rằm cũng trùng thời điểm mặt trăng ở gần trái đất nhất.

Điều này giúp Siêu trăng sáng hơn trăng bình thường 14% và lớn hơn đến 30%. Phải đến năm 2034, con người mới được chứng kiến một Siêu trăng khác.

Dự kiến năm nay, thời điểm Siêu trăng sẽ kéo dài trong vòng 2 tiếng.

Siêu trăng đi qua một vòng đu quay - Ảnh: AFP
Siêu trăng đi qua một vòng đu quay - Ảnh: AFP
Siêu trăng tại Nhà hát opera Sydney - Ảnh: AFP
Siêu trăng tại Nhà hát opera Sydney - Ảnh: AFP
Siêu trăng tại Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
Siêu trăng tại Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
Siêu trăng tại Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
Siêu trăng tại Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
Siêu trăng tại Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
Siêu trăng tại Trung Quốc - Ảnh: Xinhua

Tại Singapore, mây mù đã khiến buổi chiêm ngưỡng Siêu trăng không được mãn nhãn. Trang CAN “than thở” rằng ở đâu có Siêu trăng chứ Singapore không thấy, kèm theo một bức ảnh mây mờ che phần lớn Siêu trăng.

Siêu trăng tại Đài Loan - Ảnh: CNA
Siêu trăng tại Đài Loan - Ảnh: CNA
Siêu trăng tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: CNA
Siêu trăng tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: CNA
Siêu trăng tại đảo Cửu Long, Hong Kong - Ảnh: CNA
Siêu trăng tại đảo Cửu Long, Hong Kong - Ảnh: CNA
Mây mờ che Siêu trăng tại Singapore - Ảnh: CNA
Mây mờ che Siêu trăng tại Singapore - Ảnh: CNA
Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên