25/08/2016 16:47 GMT+7

Robot mềm mại đầu tiên trên thế giới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các kỹ sư ĐH Harvard tuyên bố họ vừa chế tạo thành công một robot mềm có khả năng hoạt động độc lập đầu tiên trên thế giới.

Robot Octobot có hình dáng một con bạch tuộc - Ảnh: ĐH Harvard
Robot Octobot có hình dáng một con bạch tuộc - Ảnh: ĐH Harvard

Robot có hình dáng một con bạch tuộc nhỏ, được làm từ keo silicone, hoạt động nhờ phản ứng hóa học đẩy khí qua các khoang ở chân nó. 

Nhờ thiết kế này, robot không cần dùng pin hoặc dây, cũng không cần đến các bộ phận cứng như những robot thông thường. Nó được đặt tên là Octobot.

Trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu nói robot của họ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chế tạo robot mềm, bởi các nghiên cứu trước đây vẫn cần dùng dây hoặc nguồn điện bên ngoài để điều khiển robot.

Nhóm nghiên cứu hi vọng một ngày nào đó, các robot mềm của họ sẽ được dùng trong phẫu thuật hoặc tham gia tìm kiếm và cứu nạn trong những tình huống mà con người không thể thực hiện.

Video clip robot mềm Octobot - Nguồn: NewScientist/YouTube

Với các xúc tu mềm và dài, nó cũng có thể được dùng trong nội soi giúp kiểm tra kỹ lưỡng khắp cơ thể, qua đó giúp việc chẩn đoán bệnh được tốt hơn.

Quân đội cũng có thể cho nó chui qua các lỗ nhỏ, vết nứt, đống đổ nát... làm công tác thám thính hoặc cứu hộ. 

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên