17/02/2016 08:26 GMT+7

​Trung Quốc di dời 10.000 dân để "săn" người ngoài hành tinh

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Kế hoạch di dời dân này nhằm phục vụ cho việc vận hành kính viễn vọng radio lớn nhất thế giới - thiết bị hứa hẹn sẽ giúp tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Đài thiên văn FAST của Trung Quốc đang được xây với chi phí 1,2 tỉ nhân dân tệ - Ảnh: EPA
Đài thiên văn FAST của Trung Quốc đang được xây với chi phí 1,2 tỉ nhân dân tệ - Ảnh: EPA

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 16-2, kính viễn vọng FAST 500m được đặt trên các ngọn đồi tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, và dự kiến bắt đầu hoạt động trong năm nay.

Khu vực xây FAST tương đối xa xôi và nghèo nàn. Tân Hoa Xã cho biết nơi đây được chọn do không có thị trấn lớn gần đó.

Chính quyền tỉnh cam kết sẽ di dời và tái định cư 9.110 cư dân sinh sống trong phạm vi 5km tính từ FAST từ nay đến tháng 9. Người dân sẽ được bồi thường 12.000 nhân dân tệ và hỗ trợ nhà ở.

FAST được xây với kinh phí 1,2 tỉ nhân dân tệ, sẽ là kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới khi hoàn thành với đường kính 500m. "Ngôi vị" này hiện thuộc về Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico với đường kính 300m.

Wu Xiangping, tổng giám đốc Hiệp hội thiên văn Trung Quốc, nói độ cao của kính viễn vọng này "sẽ giúp chúng ta tìm kiếm sự sống thông minh bên dải ngân hà".

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư cho thiên văn học, Bắc Kinh đang thúc đẩy chương trình thám hiểm không gian nhiều tỉ USD, trong đó có kế hoạch xây một trạm không gian vào năm 2020 và đưa tàu thăm dò có người lái lên Mặt trăng.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên