11/11/2015 09:24 GMT+7

Động thổ dự án Khu công viên Sài Gòn Silicon

H.NHUNG
H.NHUNG

TT - Ngày 10-11, tại Khu công nghệ cao TP.HCM đã diễn ra lễ động thổ dự án xây dựng và phát triển Khu công viên Sài Gòn Silicon (Sài Gòn Silicon City).

Dự án được xây dựng theo mô hình Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) trên diện tích 52ha tại Khu công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (860 tỉ đồng). Khi hoàn thành, Sài Gòn Silicon City sẽ là một đô thị thông minh, sẵn sàng cơ sở hạ tầng và tiện ích thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động ở lĩnh vực công nghệ cao.

Dự án sẽ gồm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng chung toàn công viên. Các hạng mục khác theo quy hoạch đã được duyệt sẽ thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang - phó bí thư Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh: sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ cao sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế TP đúng định hướng. Lãnh đạo TP luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe và kịp thời giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp.

Ông Cang cũng thể hiện mong muốn dự án Sài Gòn Silicon City sẽ thu hút được các doanh nghiệp công nghệ cao, thu hút đội ngũ nhân lực công nghệ cao. Ngoài ra, ông Cang đề nghị các đơn vị thực hiện dự án phải dồn hết tâm huyết để sớm hoàn thành công trình.

Ông Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết: dự án dự kiến thu hút hơn 20 nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1,5 tỉ USD, thời gian hoàn thành dự án theo kế hoạch là năm 2020.

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên