28/03/2015 20:58 GMT+7

Phát hiện tôm hùm 4 mắt hóa thạch 508 triệu năm

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Một nhóm các nhà khoa học vừa phát hiện tôm hùm hóa thạch sống cách đây 508 triệu năm tại Canada to bằng bàn tay con người, có 4 mắt và phần phụ râu dài để săn mồi.

Ảnh phác họa tôm hùm Yawunik sống cách đây 508 triệu năm - Ảnh: nbcnews.com

Theo hãng tin Mỹ NBC News ngày 27-3, tôm hùm hóa thạch này được các chuyên gia khảo cổ tại ĐH Toronto, Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada) và ĐH Pomona (California, Mỹ) khai quật tại Hẻm núi Marble thuộc Vườn quốc gia Kootenay (tỉnh British Columbia, Canada).

Tôm hùm này được đặt tên Yawunik kootenayi, là một động vật ăn thịt và bắt mồi nhờ vào phần phụ râu dài có nhiều răng cưa nhỏ nằm dưới mắt.

Nó được xem là sinh vật bậc cao trong chuỗi thức ăn dưới đại dương cách đây 508 triệu năm - thời điểm tôm hùm xuất hiện (sớm hơn khủng long khoảng 250 triệu năm).

“Đây thật sự là một phát hiện hóa thạch kinh ngạc” - một trong các tác giả nghiên cứu Cédric Aria tại ĐH Toronto viết trên Tạp chí Cổ sinh vật học ngày 27-3.

Theo tạp chí khoa học Mỹ Live Science, Yawunik kootenayi thuộc về nhóm động vật chân đốt leanchoiliid - chiếm khoảng 80% các loài trên Trái đất, gồm bọ cạp, nhện, bướm, kiến, tôm, tôm hùm và cua móng ngựa.

Chuyên gia khảo cổ Cédric Aria (phải) đang cùng cộng sự khai quật vị trí phát hiện hóa thạch tôm hùm Yawunik kootenayi - Ảnh: Royal Ontario Museum
Hóa thạch tôm hùm Yawunik kootenayi in rõ trên phiến đá - Ảnh: calgaryherald.com
Video mô phỏng tôm hùm đang bơi - Nguồn: You Tube

 

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên