19/09/2014 12:28 GMT+7

​Chiêm ngưỡng loạt ảnh thiên văn đoạt giải 2014

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Đài thiên văn Hoàng Gia tại Greenwich (ROG), London vừa công bố loạt ảnh thiên văn đoạt giải cuộc thi “Nhiếp ảnh gia thiên văn học năm 2014”.

Bức ảnh “Cực quang xanh lá” của nhiếp ảnh gia James Woodend đoạt giải thưởng cao nhất cuộc thi “nhiếp ảnh gia thiên văn học năm 2014” - Ảnh: Daily Mail

Bức ảnh “ Cực quang xanh lá” xuất hiện trên bầu trời công viên quốc gia Vatnajokull, Iceland của nhiếp ảnh gia James Woodend, đã đánh bại hàng nghìn bức ảnh thiên văn xuất sắc khác, đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi ảnh thiên văn năm 2014.

Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Woodend đã ghi lại khoảng khắc cực quang xanh lá, sống động nhảy múa trên bầu trời đêm Iceland, trái ngược vẻ đẹp băng giá tại công viên quốc gia Vatnajokull bên dưới. Đó là sự kết hợp tuyệt vời.”

Cuộc thi “ Nhiếp ảnh gia thiên văn học” được tổ chức thường niên bởi Đài thiên văn Hoàng Gia Greenwich (ROG) hợp tác với tạp chí Bầu trời đêm BBC.

Cuộc thi ảnh thiên văn học thường niên lần thứ 6 đã thu hút hơn 2.500 tác phẩm dự thi từ các nhiếp ảnh gia nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp từ 51 quốc gia trên thế giới.

Sau đây những bức ảnh thiên văn học xuất sắc nhất năm 2014:

Bức ảnh “Tinh vân đầu ngựa” được chụp trong ánh sáng mới của nhiếp ảnh gia Bill Snyder - Ảnh: Daily Mail
Nhiếp ảnh gia Chris Murphy ghi lại hình ảnh tuyệ đẹp của núi đá New Zealand tương phản những đám mây bụi khiêu vũ trên dãi Ngân Hà trong không khí trong lành, không ô nhiễm. Mọi thứ trở nên rõ ràng, sắc nét - Ảnh: Daily Mail
IC 1340 là một phần của tinh vân Veil, tàn tích của siêu tân tinh trong chòm sao Cygnus, cách trái đất 1470 năm ánh sáng. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia J.P. Metsävainio của Phần Lan - Ảnh: Daily Mail
Những hoạt động trên bề mặt Mặt trời được chụp bởi nhiếp ảnh gia Alexandra Hart - Ảnh: Daily Mail
Ảnh sáng hoàng đạo phát triển dần, từ đường chân trời tạo thành hình kim tự tháp với đỉnh là sao Kim. Bức ảnh tuyệt đẹp này được chụ bởi nhiếp ảnh gia Julie Fletcher tại khu vực nước Kati Thanda của hồ Eyre - Ảnh: Daily Mail
Tinh vân xoắn ốc như con mắt khổng lồ trong không gian, tại vị trí cách trái đất 700 năm ánh sáng, được chụp bởi nhiếp ảnh gia David Fitz-Henry - Ảnh: Daily Mail
Bức ảnh thể hiện độ cong của trái đất, cùng dãy núi Rocky cao chót vót tạo thành những nếp nhăn nhỏ trên bức hình. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Patrick Cullis - Ảnh: Daily Mail
Nhiếp ảnh gia Matt James chụp trang trại gió tại thị xã Bungendore, Úc (trái), cảnh nhật thực chụp trên một máy bay của nhiếp ảnh gia Catalin Beldea (phải) - Ảnh: Daily Mail
Bức ảnh vùng trung tâm NGC 1999, nằm dưới vành đai chòm sao Orion bởi nhiếp ảnh gia Marco Lorenzi - Ảnh: Daily Mail
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên