12/09/2014 17:20 GMT+7

​Độc đáo bộ ảnh loài lưỡng cư hiếm nhất thế giới

TRÙNG DƯƠNG (Theo Guardian)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Guardian)

TTO - Nhiếp ảnh gia Robin Moore vừa ra mắt độc giả thế giới bộ ảnh những loài lưỡng cư hiếm nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao.

Ông cùng 126 nhà nghiên cứu từ 21 quốc gia thực hiện hành trình tìm kiếm các loài lưỡng cư hiếm nhất thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng cao ở các khu vực rừng sâu nước độc từ Columbia đến Costa Rica, Israel đến Ấn Độ.

Dự án này bắt đầu từ 2010 kéo dài đến tận nay, với hi vọng góp phần tiếng nói trong việc bảo tồn những loài lưỡng cư cực kì hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới.

TTO mời bạn đọc thưởng thức một số ảnh những loài lưỡng cư quý hiếm độc đáo của nhiếp ảnh gia Robin Moore:

Giống axolotl, được biết với cái tên “quái vật nước” hay “cá biết đi của Mexico”, là một loài kì giông ở Mexico. Loài kì giông này đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng, thường xuyên trở thành mẫu vật phục vụ cho các công tác nghiên cứu y khoa - Ảnh: Guardian
Giống axolotl, được biết với cái tên “quái vật nước” hay “cá biết đi của Mexico”, là một loài kì giông ở Mexico. Loài kì giông này đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng, thường xuyên trở thành mẫu vật phục vụ cho các công tác nghiên cứu y khoa - Ảnh: Guardian
Trong cuộc thám hiểm tại các khu rừng thiêng, hoang dã thuộc dãy núi Cuchumatanes phía Tây Bắc Guatemala trong năm 2009, các nhà khoa học đã phát hiện loài kỳ giông Finca Chiblac cực hiếm này - Ảnh: Guardian
Trong cuộc thám hiểm tại các khu rừng thiêng, hoang dã thuộc dãy núi Cuchumatanes phía Tây Bắc Guatemala trong năm 2009, các nhà khoa học đã phát hiện loài kỳ giông Finca Chiblac cực hiếm này - Ảnh: Guardian
Loài cóc Monty Burns là một trong loài mới năm 2010 được tạp chí Time bình chọn - Ảnh: Guardian
Loài cóc Monty Burns là một trong loài mới năm 2010 được tạp chí Time bình chọn - Ảnh: Guardian
Một trong những loài ếch nhỏ nhất thế giới, ếch Macaya được nhìn thấy lần cuối vào năm 1991 ở miền Tây Nam Haiti. Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng, nó lần nữa được phát hiện bởi Moore và đội ông - Ảnh: Guardian
Một trong những loài ếch nhỏ nhất thế giới, ếch Macaya được nhìn thấy lần cuối vào năm 1991 ở miền Tây Nam Haiti. Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng, nó lần nữa được phát hiện - Ảnh: Guardian
Loài ếch gương lục, biến hình có tên khoa học là Espadarana prosoblepon được tìm thấy tại khu rừng Chocó, Colombia - Ảnh: Guardian
Loài ếch gương lục, biến hình có tên khoa học là Espadarana prosoblepon được tìm thấy tại khu rừng Chocó, Colombia - Ảnh: Guardian
Cóc vàng Cuchumatan - Ảnh: Guardian
Cóc vàng Cuchumatan - Ảnh: Guardian
Ếch vàng Panamanian - Ảnh: Guardian
Ếch vàng Panamanian - Ảnh: Guardian
Một con ếch đực harlequin có tên khoa học là Atelopus varius - Ảnh: Guardian
Một con ếch đực harlequin có tên khoa học là Atelopus varius - Ảnh: Guardian
TRÙNG DƯƠNG (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên