21/08/2017 07:45 GMT+7

Tư vấn trực tuyến học nghề Du lịch - khách sạn - ẩm thực

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Từ 9h-11h hôm nay 21-8, buổi tư vấn trực tuyến học nghề gì có việc làm ngay, nhóm ngành Du lịch - khách sạn - ẩm thực sẽ diễn ra trên Tuổi Trẻ Online.

Buổi tư vấn với sự tham gia của đại diện các trường:

* ThS Hồ Thị Đỗ Quyên - Trưởng khoa Kinh tế - du lịch Trường CĐ Quốc tế TP.HCM

* Cô Lương Thanh Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

* ThS Ngô Thành Chung - Chuyên viên tuyển sinh cấp cao - Phòng tuyển sinh Trường Quốc tế PSB Việt Nam

* PGS.TS Đỗ Vĩnh - Phó hiệu trưởng  phụ trách đào tạo Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

* Ths Nguyễn Thị Hải Hòa - Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường CĐ Du lịch Hải Phòng

Trường CĐ Miền Nam cũng sẽ cung cấp thông tin tại buổi tư vấn.

Ông Hà Thạch Hãn - Phó tổng Thư ký Tòa soạn (ngoài cùng bên phải) đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa cho các vị khách mời tham gia giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông Hà Thạch Hãn - Phó tổng Thư ký Tòa soạn (bìa phải) đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa các khách mời tham gia tư vấn sáng 21-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Ông Hồ Thanh Vinh, phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc (bìa trái) tặng hoa cho Ths. Nguyễn Thị Hải Hòa, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường CĐ Du lịch Hải Phòng - Ảnh: HÀ THANH
Đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc (bìa trái) tặng hoa cho Ths. Nguyễn Thị Hải Hòa, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường CĐ Du lịch Hải Phòng - Ảnh: HÀ THANH

Đây là một trong các buổi của chuỗi chương trình giao lưu trực tuyến (4 buổi vào các ngày 21, 23, 25 và 27-8) do báo Tuổi Trẻ thực hiện với chủ đề: “Học nghề nào có việc làm ngay” trên trang tuoitre.vn.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), đại diện các trường cao đẳng, trung cấp, trường nghề trong cả nước.

Theo các chuyên gia về nhân lực, hiện đang có rất nhiều ngành cần nguồn nhân lực bậc cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trường nghề, nhưng số người học lại vô cùng ít. 

Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã đến các trường cao đẳng, trường nghề ký cam kết: trường đào tạo ra bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu. Thế nhưng trường vẫn không đủ cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp.

Trường cao đẳng Miền Nam 

Môi trường học tập năng động, phát triển các kỹ năng cho sinh viên

Trong hoạt động giáo dục của nhà trường, song song với hoạt động đào tạo kiến thức chuyên môn, Trường Cao đẳng Miền Nam luôn chú trọng việc phát triển các kỹ năng cho sinh viên, tạo những sân chơi bổ ích, những hoạt động cộng đồng nhằm phát huy tinh thần làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo, tự chủ trong sinh viên. 

Nhà trường đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo và cũng là địa chỉ tin cậy cung ứng lao động cho các đơn vị doanh nghiệp trên cả nước đáp ứng với nhu cầu xã hội.

Sôi nổi với những chương trình ngoại khóa, những hoạt động xã hội

Nhà trường luôn nỗ lực tăng cường hiệu quả tổ chức các hoạt động ngoại khóa như các chương trình biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao; thi người dẫn chương trình… 

Các hoạt động công tác xã hội cũng được sinh viên hưởng ứng và tham gia hết sức nhiệt tình như: tiếp sức mùa thi; hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên nhập học; tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện, các chương trình từ thiện xã hội; tổ chức các đội công tác xã hội hoạt động gắn kết nhà trường với địa phương.

Một điểm khá đặc biệt là trong các chương trình hoạt động của nhà trường, sinh viên luôn đóng vai trò trực tiếp trong việc tham gia vào hầu hết các công đoạn từ tổ chức quản lý tới thực hiện, điều đó tạo điều kiện cho các em được phát huy năng lực bản thân hiệu quả nhất.

Tuyển sinh 2017

Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp tại trường: Xét nghiệm y học, Công nghệ ô tô, Dược sĩ, Điều dưỡng, Quản lý nhà đất, Quan hệ công chúng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, QTKD thương mại, QTKD tổng hợp; 

Kinh doanh quốc tế, QTKD bất động sản, Quản lý đất đai, Công nghệ KTCT Xây dựng, Thiết kế nội thất, Công nghệ KT Kiến trúc, Dịch vụ pháp lý, Quản trị DV du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng & DV ăn uống, Sư phạm mầm non, Y sĩ, Tin học…

Thông tin xét tuyển:

- Cao đẳng chính quy: Chỉ cần tốt nghiệp THPT  - Nhập học ngay hệ cao đẳng chính quy.

- Ttung cấp chuyên nghiệp: Xét tuyển THCS, chưa đậu TN THPT, THPT.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ nay đến hết ngày 30-8-2017.

Địa chỉ: 416 Đường số 10 (Cây trâm), P.9, Q. Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: (028) 3989 3967 ; (028) 3989 3968. Website: www.cdmiennam.edu.vn

Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist (STHC)

Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist (STHC) là nơi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong và ngoài nước.

STHC là mô hình trường có khách sạn đầu tiên trong cả nước (Khách sạn Đệ Nhất - 4 sao). Đến với STHC, sinh viên sẽ được học tập và thực nghiệp ở môi trường tiêu chuẩn quốc tế.

Hàng năm, trường tổ chức khai giảng hệ trung cấp chính quy (2 năm) hơn 2.000 học viên, trong đó có các ngành: Hướng dẫn du lịch, Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với thời lượng thực tập trên 60% giúp cho học viên nắm vững kỹ năng nghề nghiệp.

Ngoài hệ trung cấp chính quy, mỗi năm trường còn đào tạo hàng ngàn học viên các nghiệp vụ ngắn hạn cũng như bồi dưỡng nâng cao như: Phục vụ nhà hàng, Quản gia, Bếp Việt Nam căn bản, Bếp Âu căn bản, Bánh Âu…

Trường đã ký kết hợp tác với các đơn vị hàng không và tàu biển: Học viện hàng không Việt Nam, Xí Nghiệp Thương Mại mặt đất Tân Sơn Nhất Tiags, Alsimexco, Công ty tàu biển Costa, Công ty Du thuyền Star Cruises, Du thuyền AIDA…

Hợp tác với các đơn vị đào tạo ngoài nước: Trường Liège - Bỉ, Trường Alexis Heck - Luxembourg, CTC Canada, Đại học Soongsil - Hàn Quốc, Công ty Dobla Hà Lan, Liên đoàn giới chủ Na Uy, Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Ý…

Đội ngũ giáo viên cơ hữu của trường đều được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giảng dạy qua các lớp do Dự án EU và Chính phủ Luxembourg tài trợ; giáo viên thỉnh giảng giỏi chuyên môn, có phương pháp sư phạm, đạt trình độ về nghề nghiệp và kiến thức.

Trường là điểm giao lưu văn hóa và nghề nghiệp cho sinh viên và tình nguyện viên các nước khi đến TP.HCM như; Canada, Đan Mạch, Singapore, Phillippines, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar… 

Sau 28 năm thành lập, trường đã đào tạo trên 50.000 học viên, nhiều học viên đạt giải cao trong Hội thi tay nghề thành phố, quốc gia, ASEAN và thế giới, trong đó có hàng ngàn học viên đã và đang làm tốt vai trò quản lý ở các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

Ban Giám Hiệu đã hoạch định con đường phát triển của nhà trường là: “Dạy những gì người học cần, xã hội có nhu cầu”; Luôn nêu cao lương tâm chức nghiệp nhà giáo “vì sự nghiệp trồng người”; 

Giáo dục rèn luyện cho học viên về tay nghề chuyên môn nghiệp vụ, về nhân cách và kỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, hiện đại hóa giáo dục, cung ứng nguồn nhân lực hữu dụng cho ngành du lịch Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của thương hiệu Saigontourist.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên