10/06/2017 10:12 GMT+7

Tăng cường giáo dục về môi trường trong trường học

H.HG.
H.HG.

TTO - Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2016-2017, TP đã có 100% trường mầm non và tiểu học đưa nội dung giáo dục môi trường lồng ghép vào các tiết học ngoại khóa và cả chính khóa trong nhà trường.

Học sinh Trường mầm non 30-4 (Q.1, TP.HCM) chăm sóc Vườn cây của bé - Ảnh: H.HG.
Học sinh Trường mầm non 30-4 (Q.1, TP.HCM) chăm sóc Vườn cây của bé - Ảnh: H.HG.

Trong đó, ngoài việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, các trường học trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giáo dục môi trường: cho học sinh trồng cây và chăm sóc cây xanh (mỗi khu vực mảng xanh trong trường sẽ được giao cho một khối lớp nhất định, để học sinh thường xuyên có nhiệm vụ tưới cây, bắt sâu, bón phân cho cây...); dạy học sinh cách phân loại rác (bao gồm rác độc hại, rác thông thường, rác có thể tái chế) và bỏ rác đúng nơi quy định; vận động học sinh giảm sử dụng túi nilông, tiết kiệm điện, tăng cường sử dụng nước sạch...

Bên cạnh đó, một số trường còn tổ chức Ngày hội giáo dục bảo vệ môi trường, Ngày hội tái chế chất thải, Ngày hội trang trí lớp học và làm đồ dùng dạy học từ các vật liệu thân thiện...

Cũng theo Sở GD-ĐT TP, trong giai đoạn 2016-2020, các trường học trên địa bàn TP sẽ tăng cường những hình thức giáo dục môi trường trong trường học, nhằm nhân rộng mô hình trường xanh - sạch - đẹp, đưa hiệu quả chương trình dần dần nâng cao và lan rộng.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên