12/05/2017 01:10 GMT+7

Học kiến thức chuyên ngành từ hội thi mô hình

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Hệ thống thoát nước cho khu dân cư, hầm đỗ xe trong nhà, cầu đi bộ, robot bán hàng tự động, máy điểm danh bằng vân tay...

Sinh viên thuyết trình mô hình hầm đỗ xe trong nhà tại hội thi - Ảnh: Tường Hân
Sinh viên thuyết trình mô hình hầm đỗ xe trong nhà tại hội thi - Ảnh: Tường Hân

Đó là ý tưởng của sáu mô hình lọt vào chung kết hội thi Mô hình chuyên ngành lần 3 của Trường ĐH Giao thông vận tải, phân hiệu tại TP.HCM.

“Khác với nghiên cứu khoa học, sinh viên tham gia hội thi đề xuất ý tưởng, thuyết phục hội đồng giám khảo chọn và tài trợ kinh phí (2 triệu đồng/đề tài) để hoàn thành mô hình trong sáu tháng”- giảng viên Hồ Vĩnh Hạ cho biết.

Ứng dụng kiến thức chuyên ngành, sinh viên sáng tạo công trình mới hoặc cải thiện công trình thực tế xoay quanh chuyên ngành xây dựng cầu đường, cơ khí, điện tử, điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin. “Hội thi thu hút phần lớn sinh viên năm 2 và năm 3”- thầy Hạ cho biết thêm.

Các nhóm phần lớn sáng tạo dựa trên một số vấn đề thực tế tại TP như đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, ngập do triều cường, quản lý sĩ số sinh viên tại lớp, kiến tạo cảnh quan cho khu dân cư...

Trên tiêu chí sáng tạo, thẩm mỹ, khả thi, giải nhất đã thuộc về Cầu đi bộ hoa sen, giải nhì là Mô hình thoát nước không dùng điện, giải ba là cầu Long Môn và ba giải khuyến khích kèm theo giải thưởng.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên