21/01/2017 16:11 GMT+7

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 21-1, Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ nhất với sự tham dự của đại diện Lãnh sự quán Liên bang Nga, Lãnh sự quán Lào và hơn 1.000 học sinh các trường ở Đà Nẵng.

Các bạn học sinh Đà Nẵng tham dự Ngày hội giao lưu ngôn ngữ sáng 21-1 - Ảnh: Đoàn Cường
Học sinh Đà Nẵng tham dự Ngày hội giao lưu ngôn ngữ sáng 21-1 - Ảnh: Đoàn Cường

Ngày hội giao lưu ngôn ngữ kéo dài đến hết ngày 22-1 với nhiều hoạt động phong phú như: tham quan các gian hàng; tổ chức giới thiệu các chương trình học ngoại ngữ bổ ích; thi thuyết trình về các quốc gia APEC bằng tiếng Anh, Pháp, Nga; thi tìm kiếm tài năng ngoại ngữ; thi trưng bày các gian hàng của các trung tâm ngoại ngữ…

Niềm vui của các bạn học sinh được các bác của Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng tặng chữ đầu năm - Ảnh: Đoàn Cường
Niềm vui của các học sinh được các bác của Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng tặng chữ đầu năm - Ảnh: Đoàn Cường

Đặc biệt, tham dự chương trình này, nhiều học sinh được các bác của Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng viết và tặng chữ chúc tết ý nghĩa đầu năm.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng phối hợp với Tổ chức Green Việt triển lãm, truyền thông về loại Voọc Chà Vá chân nâu - một biểu tượng của APEC 2017.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh - giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương, hướng đến năm APEC Việt Nam 2017.

“Thông qua ngày hội này, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng thật sự trở thành nơi tụ hội nhiều tiếng nói, nhiều ngôn ngữ của nhiều quốc gia, một môi trường học tập, ứng dụng sử dụng ngoại ngữ tích cực và tiến bộ, cả trong nhà trường và ngoài cộng đồng xã hội. Kêu gọi tinh thần học ngoại ngữ mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ của thành phố" - ông Vĩnh khẳng định.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên