Câu chuyện giáo dục qua ảnh: Thả trứng không vỡ

H.HG.
H.HG.

TTO - Đó là một cuộc thi thú vị do Trường THPT Ernst Thalmann (TP.HCM) tổ chức, với sự tham gia của 364 học sinh các khối lớp trong trường.

Các học sinh Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1, TP.HCM) thi thả trứng không vỡ - Ảnh: NHƯ HÙNG
Các học sinh Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1, TP.HCM) thi thả trứng không vỡ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Các bạn học sinh dự thi theo đội, mỗi đội hai người sẽ tự thiết kế mô hình bất kỳ để bảo vệ một quả trứng gà sống sẽ được thả ở độ cao 2m và 4m.

Mô hình nói trên phải được thực hiện từ các vật liệu thân thiện với môi trường như ống hút, dây thừng, dây cao su, bông, tăm tre, chai nước... và không sử dụng bong bóng đã bơm khí hay các hình thức giống khinh khí cầu.

Mỗi mô hình sẽ được đặt tên và các đội phải giới thiệu về sản phẩm của mình một cách súc tích, hấp dẫn nhất.

Cuộc thi thả trứng không vỡ thực chất là trò chơi thực nghiệm khoa học vui có tính thực tiễn, phát huy sự sáng tạo của học sinh. Qua đó, học sinh có thể ứng dụng các lý thuyết vật lý, toán học, sinh học vào việc thiết kế mô hình để bảo vệ quả trứng rơi từ trên cao xuống đất mà không bị vỡ.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên