16/01/2017 15:26 GMT+7

Xét xử vụ không trúng thầu, DN kiện giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sáng 16-1, TAND TP Vinh mở phiên tòa xét xử vụ liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai kiện giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An liên quan đến gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học học, ngoại ngữ.

Ông Nguyễn Anh Ngọc - đại diện Công ty liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai tranh luận tại phiên tòa sáng 16-1 - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Nguyễn Anh Ngọc - đại diện Công ty liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai - tranh luận tại phiên tòa sáng 16-1 - Ảnh: Doãn Hòa

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An (bị đơn trong vụ kiện) - đã ủy quyền cho ba cán bộ, chuyên viên của Sở tham dự tố tụng tại phiên tòa này.

Theo hồ sơ vụ việc, liên danh nhà thầu Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương mại Anh Đức - Công ty TNHH kỹ thuật dịch vụ và thương mại Sao Mai (gọi tắt là liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai) là một trong 4 doanh nghiệp tham gia gói thầu số 01 “Mua sắm trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ chuyên dụng cho các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An” do Sở GD-ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư đưa ra giá gói thầu gần 7,5 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà (trụ sở ở Hà Nội) giá trị gần 7,422 tỉ đồng. Trong khi đó, liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai bỏ thầu thấp hơn 120 triệu đồng so với đơn vị trúng thầu.

Tại gói thầu số 03 “Cung cấp thiết bị dạy học cho bậc Tiểu học” cũng do Sở GD-ĐT Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Trần Vũ (trụ sở ở Hà Nội) hơn 3,390 tỉ đồng. Trong khi đó, nhà thầu Anh Đức - Sao Mai bỏ thầu thấp hơn 360 triệu đồng.

Đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An cho rằng hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu không hợp lệ và trái với yêu cầu mẫu của hồ sơ mời thầu; không phù hợp với quy định điều 65 của Luật đấu thầu.

Ông Trần Thế Sơn - trưởng phòng giáo dục tiểu học và hai cán bộ, chuyên viên của Sở GD-ĐT Nghệ An được bà Nguyễn Thị Kim Chi - giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An ủy quyền tham gia tố tụng - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Trần Thế Sơn - trưởng phòng giáo dục tiểu học và hai cán bộ, chuyên viên của Sở GD-ĐT Nghệ An được bà Nguyễn Thị Kim Chi - giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An ủy quyền tham gia tố tụng - Ảnh: Doãn Hòa

Tranh luận tại phiên tòa, ông Nguyễn Anh Ngọc, đại diện Công ty liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai, cho rằng trong hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có chú thích: “Có thể căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để sửa đổi thỏa thuận liên danh cho phù hợp”.

“Toàn bộ hồ sơ, đơn dự thầu được chúng tôi chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của Sở GD-ĐT Nghệ An, theo đúng quy định pháp luật về Luật đấu thầu như chứng minh đầy đủ kinh nghiệm, năng lực để thực hiện gói thầu và đã đưa ra giá thấp nhất. Sai sót trong thỏa thuận liên danh chỉ là tiểu tiết; không ảnh hưởng đến giá, chất lượng thiết bị và tiến độ hoàn thành”, ông Ngọc nói.

Ông Ngọc cung cấp văn bản phúc đáp của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và đầu tư) chỉ rõ việc nhà thầu Anh Đức liên danh phân công một thành viên trong liên danh thực hiện việc ký kết hợp đồng là chưa phù hợp với hướng dẫn mẫu số 03, thông tư 05 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, cũng như quy định tại khoản 1, Điều 65 - Luật đấu thầu.

“Tuy nhiên, sai sót này không phải là lý do để loại bỏ hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Trong trường hợp này, hồ sơ dự thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá”, trích văn bản của Cục Quản lý đấu thầu.

Ông Ngọc cũng đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời buộc dừng việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Sở GD-ĐT Nghệ An với Công ty Hải Hà và Công ty Trần Vũ; buộc bồi thường số tiền 240 triệu đồng thiệt hại cho liên danh nhà thầu Anh Đức - Sao Mai.

Dự kiến ngày 20-1, TAND TP Vinh sẽ tuyên án.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên