30/11/2016 16:32 GMT+7

Kế toán trường THPT tự tử

K.NAM
K.NAM

TTO - Kế toán trường THPT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang uống khoảng 120 viên thuốc. Khi người nhà phát hiện đưa vào cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng huyết áp giảm thấp tới mức đe dọa tính mạng.

Trường Trung học Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang- nơi kế toán Quốc Anh làm việc - Ảnh: K.Nam
Trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - nơi kế toán Q.A làm việc - Ảnh: K.Nam

Chiều 30-11, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết khoa hồi sức chống độc và khoa nội thận lọc máu bệnh viện này đã cứu sống thành công bệnh nhân L.Q.A (31 tuổi) sau 6 ngày điều trị tích cực.

Bệnh nhân đã uống khoảng 120 viên thuốc. Khi người nhà phát hiện đưa vào cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng huyết áp giảm thấp tới mức đe doạ tính mạng.

Bệnh viện đã súc ruột cho bệnh nhân, sau đó điều trị vận mạch cho tăng huyết áp bằng thuốc, đồng thời tiến hành chạy lọc thận để giảm tác dụng thuốc.

Được biết, ông L.Q.A là kế toán Trường THPT Nguyễn Trung Trực - đây là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất của tỉnh Kiên Giang.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết đang có kiểm tra về thu chi tài chính tại trường này.

 

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên