01/10/2016 17:16 GMT+7

Thành lập Viện nghiên cứu khoa học tại ICISE

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ngày 1-10, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) Quy Nhơn - Bình Định diễn ra lễ khởi động thành lập Viện nghiên cứu Khoa học và giáo dục liên ngành thuộc nhóm vật lý lý thuyết (IFIRSE).

Tiến sĩ Lê Đức Ninh, nhà khoa học trẻ ở Đức về làm việc tại IFIRSE, đang phát biểu tại lễ khởi động - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG.
Tiến sĩ Lê Đức Ninh, nhà khoa học trẻ ở Đức về làm việc tại IFIRSE, đang phát biểu tại lễ khởi động - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

GS Trần Thanh Vân, giám đốc khoa học IFIRSE, cho biết viện có chức năng tạo môi trường học thuật đặc biệt cho các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu khoa học; hỗ trợ công tác đào tạo nhân tài, thu hút các nhà khoa học quốc tế trình độ cao về Việt Nam làm việc; tạo điều kiện cho các sinh viên, nhà khoa học trẻ có năng lực, đam mê tham gia nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật lý...

Việc thành lập viện là ý tưởng từ GS Jerome Friedman (Nobel vật lý 1990) và GS Trần Thanh Vân nhằm tận dụng nguồn chất xám của hơn 1.000 nhà khoa học từ nhiều quốc gia đến dự hội nghị và trao đổi khoa học tại ICISE.

"Để viện có sức mạnh và được xếp hạng trên thế giới thì chúng ta phải biết tận dụng sức mạnh của các nhà khoa học quốc tế" - GS Trần Thanh Vân cho biết.

Hiện tại viện đã thu hút được hai nhà khoa học trẻ Việt Nam đang làm việc ở Đức về nước làm việc tại IFIRSE.

Các nhà khoa học quốc tế tại Viện IFIRSE - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG.
Các nhà khoa học quốc tế tại Viện IFIRSE - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

 

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên