Dự lễ tốt nghiệp, phải đóng cả triệu đồng?

MAI HOA - UYÊN TRINH
MAI HOA - UYÊN TRINH

TTO - Muốn tham dự lễ tốt nghiệp (ngày 29-9, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng) “đảm bảo tính trang trọng, hoành tráng, chuyên nghiệp, xứng tầm”, mỗi sinh viên ngành quản trị - luật khóa 36 và 37 Đại học Luật TP.HCM sẽ phải đóng 900.000 đồng.

Khoản phí trên bao gồm một bộ lễ phục cử nhân, sinh viên được giữ lại sau khi kết thúc lễ; chi phí thuê mặt bằng tổ chức lễ; chi phí tổ chức, thực hiện buổi lễ, một tấm ảnh cá nhân (20x30cm) khi lên sân khấu nhận bằng. Ngoài ra, người thân muốn dự lễ đóng thêm 100.000 đồng/người. Nếu không có nhu cầu dự lễ, sinh viên lên phòng đào tạo ký nhận bằng kể từ ngày 21-9.

Thông báo nói trên được đưa lên trang web của Trường đại học Luật TP.HCM lúc 17g04 chiều 13-9, đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số sinh viên cho rằng tổ chức lễ tốt nghiệp tại nhà thi đấu sẽ làm cho buổi lễ trang trọng, hơn nữa lại không bắt buộc, ai có nhu cầu mới đăng ký nên không phản đối thông báo trên. Nhưng nhiều ý kiến khác tỏ ra rất bức xúc về số tiền khá lớn phải bỏ ra cho lễ tốt nghiệp.

Tối 13-9, Facebook Trường ĐH Luật TP.HCM đã đăng “Thăm dò nhanh về lễ tốt nghiệp dành cho QTL36 và K37”, với sáu phương án lựa chọn: tham dự, không tham dự, chỉ liên hệ nhận bằng tại phòng đào tạo, nhà trường nên có chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn tham dự, giữ nguyên ngày tổ chức 30-9 (theo kế hoạch cũ), nên quay lại tổ chức tại trường như mọi năm.

Về sự việc nói trên, ông Nguyễn Thành An, phó giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, Trường đại học Luật TP.HCM, cho biết: do những năm qua, sinh viên phàn nàn rất nhiều về cơ sở tổ chức lễ tốt nghiệp chật hẹp, không trang trọng. Vì thế, năm nay nhà trường đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của sinh viên để có một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng, đáng nhớ. Ngoài ra, kinh phí tổ chức lễ tốt nghiệp ở cơ sở Bình Triệu còn đắt hơn cả tiền thuê tổ chức lễ tại nhà thi đấu.

Từ ngày 13 tới hết ngày 16-9, nếu số lượng sinh viên đăng ký ít, trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp tại trường như mọi năm. Còn hình thức tổ chức như thông báo nêu, có thể áp dụng cho những khóa sau khi nhà trường có thời gian dài để chuẩn bị và sinh viên cũng sẵn sàng tâm lý đón nhận.

MAI HOA - UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên