28/08/2016 09:14 GMT+7

Thanh Hóa: Di dời khẩn cấp một điểm trường do mưa lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Do mưa lũ sau bão số 3 làm sạt lở, xuất hiện vết nứt lớn tại điểm trường mầm non và tiểu học ở bản Ón, xã Tam Chung, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, Thanh Hóa, nên chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT huyện quyết định di dời điểm trường này.

Người dân xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, đang san lấp mặt bằng để dựng lại điểm trường học ở bản Ón - Ảnh: HÀ ĐỒNG 

Sáng 28-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Văn Cường - chủ tịch UBND huyện Mường Lát - cho biết UBND huyện quyết định di dời điểm trường ở bản Ón đến vị trí cao, an toàn hơn. 

Hiện nay, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân các bản của xã Tam Chung tháo dỡ nguyên vật liệu bằng gỗ ở điểm trường bản Ón.

4 phòng học tại điểm mới ở bản Ón phải được xã dựng xong trước ngày 5-9, để các em học sinh bước vào năm học mới 2016-2017.

Điểm trường ở bản Ón hiện được làm bằng cột gỗ, vách ngăn bằng ván gỗ và tấm phên làm bằng tre luồng, mái lợp bằng lá cọ. Năm học 2016-2017, điểm trường có 98 học sinh tiểu học (chia thành 4 lớp, trong đó có lớp ghép hai trình độ).

Vết nứt lớn, sạt lở nghiêm trọng ngay cạnh lớp học ở bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, nên điểm trường này phải di dời - Ảnh: HÀ ĐỒNG 

 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên