03/07/2016 10:16 GMT+7

Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu nắm rõ nguyên nhân thí sinh vắng thi

LÊ TRUNG - TRẦN MAI
LÊ TRUNG - TRẦN MAI

TTO - Theo hội đồng thi cụm thi 41 Quảng Nam, trong hai ngày thi vừa qua, tại Quảng Nam có 274 thí sinh vắng thi.

Trực tiếp vào các phòng thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã động viên, hỏi thăm tình hình thi cử của thí sinh, trao đổi với cán bộ coi thi về tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện ăn ở trong suốt thời gian coi thi, bày tỏ sự yên tâm trước sự chuẩn bị, tổ chức chu đáo kỳ thi tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG
Trực tiếp vào các phòng thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã động viên, hỏi thăm tình hình thi cử của thí sinh, trao đổi với cán bộ coi thi về tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện ăn ở trong suốt thời gian coi thi, bày tỏ sự yên tâm trước sự chuẩn bị, tổ chức chu đáo kỳ thi tại tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 3-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đến kiểm tra tình hình tổ chức thi tại điểm thi trường ĐH Quảng Nam (thuộc Hội đồng thi cụm thi 41 do Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với Sở GD-ĐT Quảng Nam) tổ chức.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đề nghị địa phương cần nắm lý do vì sao thí sinh vắng thi trong những môn thi vừa qua. Cần phải nắm rõ nguyên nhân vắng thi của từng em, bởi vì theo sự chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng là không để bất cứ thí sinh nào vắng thi vì điều kiện khó khăn. Thứ trưởng yêu cầu phải có văn bản báo cáo cụ thể gửi về Ban chỉ đạo thi quốc gia 2016. 

Tổ chức chấm thi ngay tại các tỉnh

Thứ trưởng Ga kiểm tra đề thi trước khi phát cho thí sinh - Ảnh: TRẦN MAI
Thứ trưởng Ga kiểm tra đề thi trước khi phát cho thí sinh - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 3-7, ông Bùi Văn Ga, thứ trưởng bộ GD-ĐT, phó trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2016 đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại cụm thi 42 (tỉnh Quảng Ngãi). Đồng thời xuống phòng thi động viên tinh thần thí sinh và kiểm tra niêm phong đề thi trước khi phát cho thí sinh và làm việc với các giám khảo trực tiếp coi thi.

Ông Ga yêu cầu các cán bộ coi thi không được chủ quan, đến ngày cuối cùng cũng phải hết sức chủ động tránh việc tốt tất cả các ngày nhưng đến ngày cuối cùng lại xảy ra sự cố. Trong đó, thứ trưởng Ga quan tâm đặc biệt đến những thí sinh là con em dân tộc thiểu số và các thí sinh ở huyện đảo Lý Sơn.

Thí sinh Nguyễn Văn Thanh (Lý Sơn) đang thi tốt nghiệp tại điểm thi trường ĐH Phạm Văn Đồng cho biết rất vui khi được thứ trưởng hỏi thăm. “Em thấy rất vui, hứa sẽ cố gắng thi thật tốt đạt kết quả cao nhất để có thể theo đậu vào một trường đại học”, Thanh nói.

Báo cáo công tác tổ chức thi tại Quảng Ngãi, có hai thí sinh bị lập biên bản đình chỉ thi vì mang tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi, một học sinh bị tai nạn do vấp phải vật cứng nhưng vẫn cố gắng thi hoàn thành. Trong thời gian thi, ban chỉ đạo cụm thi 42 cũng đã cử một xe cứu thương và hai bác sĩ túc trực để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh này.

Trong khi đó tại cụm thi địa phương lấy điểm tốt nghiệp có 78 thí sinh bỏ thi ngay từ buổi đầu tiên. Những ngày sau không có thí sinh nào bỏ thi.

Ông Ga đánh giá cao công tác tổ chức thi tại tỉnh Quảng Ngãi dù đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức thi nhưng rất an toàn, chu đáo. Các cấp ban ngành, đoàn thể và tình nguyện viên tham gia tích cực vào công tác chăm lo cho thí sinh. Nhất là tại cụm thi địa phương ở huyện Trà Bồng, thầy cô giáo đã nấu ăn cho 136 thí sinh là con em đồng bào Cor ở huyện Tây Trà.

Ngoài ra thứ trưởng Ga còn cho biết, việc chấm thi sẽ diễn ra ngay tại cụm thi, không chuyển bài thi đi các thành phố lớn như những năm trước. Giám khảo kỳ thi sẽ chủ động trong công tác chấm thi đảm bảo có kết quả đúng với quy định của bộ. “Ngày mai kết thúc kỳ thi, bộ sẽ công bố đáp án, trên cơ sở đáp án bộ đưa ra sẽ tổ chức chấm thi. Các trường chủ động chấm ngay tại địa phương sớm nhất”, ông Ga nói. 

LÊ TRUNG - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên