13/02/2016 20:32 GMT+7

Hải Phòng tổ chức khai bút đầu xuân cho học sinh giỏi

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 13-2 (mùng 6 tết), TP. Hải Phòng tổ chức cho gần 400 học sinh giỏi đến từ các trường tiểu học, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố khai bút nhân dịp đầu xuân mới.

Gần 400 học sinh giỏi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt khai bút đầu xuân tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc trong ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân - Ảnh: Tiến Thắng
Gần 400 học sinh giỏi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt khai bút đầu xuân - Ảnh: Tiến Thắng

Đây là năm thứ 5 liên tiếp thành phố tổ chức khai bút đầu xuân tại khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (thuộc xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy), thu hút hàng ngàn người về dự. Năm nay có 385 học sinh giỏi của các trường tiểu học, trung học cơ sở tại thành phố đồng loạt tiến hành khai bút đầu năm mới với chủ đề về biển đổi khí hậu và cách thức phòng tránh.

Ông Ngô Minh Khiêm, Trưởng ban quản lý khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc cho biết việc tổ chức khai bút đầu xuân tại khu tưởng niệm ngày nay trở thành một ngày hội lớn, thu hút đông đảo bà con nhân dân về tham dự mỗi dịp tết đến xuân về.

Điều này cũng cho thấy sự coi trọng việc học luôn được đặt lên hàng đầu trong mỗi người dân Việt Nam.

"Việc tổ chức khai bút đầu xuân tại khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc vốn là sự tiếp nối truyền thống hiếu học của một trong những triều đại có khoa bảng hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong khoảng 65 năm trị vì đất nước, nhà Mạc mở được 22 khoa thi với 11 hiền tài đỗ trạng nguyên, 485 tiến sĩ vang danh đến tận ngày hôm nay" - ông Khiêm cho biết thêm.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên