09/10/2015 12:01 GMT+7

Giữ trẻ 6-18 tháng gặp khó vì thiếu bảo mẫu

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TT - Để đáp ứng việc giữ trẻ 6-18 tháng tuổi trong trường mầm non, TP.HCM đã xác định phải có thêm đội ngũ bảo mẫu.

Tuy nhiên sau một năm thực hiện thí điểm giữ trẻ 6-18 tháng tuổi, các trường mầm non công lập hiện vẫn không ký hợp đồng được với nhân viên nuôi dưỡng (bảo mẫu) vì đang chờ Sở Nội vụ TP.HCM bổ sung định biên, và đội ngũ này cũng không đáp ứng được những điều kiện theo văn bản hướng dẫn về tuyển dụng của sở.

Thông tin trên được Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện giữ trẻ 6-18 tháng ngày 8-10.

Ngoài ra theo nhiều trường, kinh phí nuôi dạy trẻ 6-18 tháng tuổi cũng cần được xem xét lại. Vì số giáo viên/trẻ nhiều hơn, cơ sở vật chất được trang bị tốt hơn so với các lứa tuổi lớn hơn nên phải thu sao cho hợp lý để phát triển được nhiều lớp học lứa tuổi này trong trường mầm non.

Đến nay TP.HCM có 12 quận, huyện với 41 trường thực hiện thí điểm giữ trẻ 6-18 tháng tuổi, giữ 388 trẻ trong độ tuổi này. 

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên