25/09/2015 19:11 GMT+7

Không được học sĩ quan pháo binh vì... thận nằm bên trái

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Lê Huỳnh Đức (18 tuổi, trú tại thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) hiện đang rất buồn khi bỗng nhiên không được tiếp tục học Trường Sĩ quan pháo binh.

Lê Huỳnh Đức và ba của mình - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Lê Huỳnh Đức và ba của mình - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Nguyên nhân là do Đức có hai quả thận đều nằm bên trái, không đủ điều kiện sức khỏe dù đủ điểm đậu vào trường này.

Từ kết quả thi THPT quốc gia 2015, tổng ba môn toán, lý, hóa được 23,5 điểm và kết quả khám sức khỏe, Đức đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan pháo binh (thuộc binh chủng pháo binh, Bộ Quốc phòng).

Theo giấy báo kết quả sơ tuyển của hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan pháo binh, Lê Huỳnh Đức đủ điều kiện sơ tuyển vào trường. Ngày 26-8, hội đồng tuyển sinh trường này có giấy báo nhập học (đào tạo hệ sĩ quan cấp phân đội năm 2015) cho Đức, trúng tuyển xét tuyển NV1.

Nhận được giấy báo trên, Đức và gia đình cùng hàng xóm mừng vui khôn xiết. Ngày 9-9, Đức và ba ra trường làm thủ tục nhập học.

Ông Lê Văn Dinh - ba của Đức - cho biết: “Khi nhập học, qua sơ tuyển sức khỏe tại Trường Sĩ quan pháo binh, Đức vẫn đạt tiêu chuẩn loại A1. Sau đó nhà trường đưa Đức đến Viện Quân y 105 kiểm tra sức khỏe, siêu âm mới phát hiện thấy hai quả thận nằm bên trái. Hội đồng thẩm định của bệnh viện kết luận tất cả các tiêu chí sức khỏe của Đức đều tốt, nhưng kiểm tra ngoại khoa xếp Đức sức khỏe loại 6. Đến ngày 16-9, nhà trường họp hội đồng kết luận Đức không đủ sức khỏe rồi gửi trả lại hồ sơ cho gia đình”.

Tạo điều kiện chuyển sang hệ dân sự với thí sinh không đủ sức khỏe

Theo các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, thí sinh phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 mới đủ điều kiện vào học hệ quân sự Trường Sĩ quan pháo binh.

Song, theo Thông tư liên bộ Y tế và Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khỏe, trường hợp có hai quả thận cùng nằm về một phía (thận lạc chỗ) được xếp sức khỏe loại 6 (tương tự trường hợp cơ thể chỉ có một quả thận). Vì vậy, những trường hợp này không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập học Trường Sĩ quan pháo binh.

Tuy nhiên, theo Ban Tuyển sinh quân sự, ngày 25-9, Thượng tướng Phạm Xuân Hùng- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng - đã ký văn bản về việc thông báo cho phép các thí sinh đã trúng tuyển hệ đại học quân sự nhưng không đủ tiêu chuẩn vào học, nếu có nguyện vọng  sẽ được chuyển sang học hệ đào tạo dân sự tại các học viện, trường quân đội có đào tạo hệ dân sự theo các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự, để được chuyển sang hệ dân sự, những thí sinh phải đảm bảo các điều kiện: tự nguyện viết đơn xin chuyển nguyện vọng sang học hệ dân sự vào trường thí sinh có nguyện vọng vào học, đồng thời có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành đào tạo của trường xin chuyển nguyện vọng.

Ban Tuyển sinh quân sự cũng chỉ đạo các học viện, trường quân đội đào tạo hệ dân sự có trách nhiệm tiếp nhận các thí sinh nêu trên, xét tuyển vào học theo đúng quy định của Bộ GD- ĐT và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Ngọc Hà

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên