28/07/2015 10:52 GMT+7

Các trường ĐH bàn giao giấy chứng nhận cho các Sở GD-ĐT

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Sáng nay 28-7, nhiều trường ĐH đã bắt đầu chuyển giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh cho các Sở GD-ĐT để trả cho thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2015 - Ảnh: tư liệu

Nhiều trường đã dùng xe vận chuyển thẳng giấy chứng nhận về các sở để bàn giao nhằm đảm bảo giấy chứng nhận đến tay thí sinh trong thời gian sớm nhất. Ông Phạm Thái Sơn - Phó giám đốc trung tân tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - cho biết đã bàn giao giấy chứng nhận kết quả của thí sinh TP.HCM cho Sở GD-ĐT TP.HCM vào chiều ngày 27-7.

Trong chiều qua nhiều trường THPT tại TP.HCM đã đến sở để nhận giấy chứng nhận kết quả. Trong khi đó, sáng nay trường đã đến Sở GD-ĐT Tây Ninh để bàn giao giấy chứng nhận kết quả của học sinh tỉnh này. Dự kiến trong ngày hôm nay các trường THPT tại Tây Ninh sẽ nhận và trả giấy kết quả cho học sinh trường mình.

Cũng trong sáng nay, Trường ĐH Sài Gòn tiến hành giao giấy chứng nhận kết quả cho Sở GD-ĐT TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. TS Mỵ Giang Sơn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết đại diện các sở đến trường nhận giấy chứng nhận kết quả sau đó chuyển cho thí sinh.

Trong khi đó, PGS-TS Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - cho biết trường đã cho xe cùng cán bộ của trường vận chuyển giấy chứng nhận kết quả về tận Sở GD-ĐT các tỉnh bàn giao để có thể trả cho thí sinh trong thời gian sớm nhất.

Sáng nay xe Trường ĐH Cần Thơ chuyển giấy chứng nhận kết quả xuống Sóc Trăng và Hậu Giang. Trưa nay sẽ chuyển cho TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

PGS-TS Đỗ Văn Xê lưu ý: giấy chứng nhận kết quả dùng để xét tuyển ĐH chỉ cấp một lần. Thí sinh phải cất giữ cẩn thận tránh trường hợp bị mất. Trong trường hợp thí sinh bị mất và khai báo trường cũng không cấp lại.

Trong trường hợp mất thật sự trường sẽ cũng tìm cách giúp đỡ nhưng phải rà soát dữ liệu trong toàn quốc xem phiếu điểm khai báo mất có được sử dụng nở nơi nào không. Dĩ nhiên là phải chờ cho đến hết thời hạn nộp hồi sơ đăng ký xét tuyển mới biết được. Đến lúc đó trường mới cấp lại và như thế thí sinh cũng đã bị mất cơ hội xét tuyển.

 

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên