30/06/2015 10:00 GMT+7

Trước ngày thi: Hà Nội quá nóng, TP.HCM nắng nhẹ

NGUYỄN KHÁNH - THUẬN THẮNG - THÙY TRANG - QUANG THẾ - NAM TRẦN - TRUNG TÂN - GIA HƯNG - MINH TÂM
NGUYỄN KHÁNH - THUẬN THẮNG - THÙY TRANG - QUANG THẾ - NAM TRẦN - TRUNG TÂN - GIA HƯNG - MINH TÂM

TTO - Hà Nội nắng nóng, TP.HCM nắng nhẹ. Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh khắp cả nước có mặt tại các điểm thi nghe quy chế, làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Các thí sinh được hướng dẫn chỉnh sửa những sai sót trong hồ sơ.

Hà Nội quá nóng!

Giám thị gọi các thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
Giám thị gọi các thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tại hội đồng thi ĐH Sư phạm Hà Nội, các thí sinh đang tìm phòng thi trong sơ đồ chỉ dẫn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tại hội đồng thi ĐH Sư phạm Hà Nội, các thí sinh tìm phòng thi trong sơ đồ chỉ dẫn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ánh mắt tỏ vẻ lo lắng của một thí sinh trước khi vào phòng phòng làm thủ tục dự thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
Ánh mắt tỏ vẻ lo lắng của một thí sinh trước khi vào phòng phòng làm thủ tục dự thi - Ảnh: Nguyễn Khánh
Thời tiết Hà Nội nắng nóng khiến các thí sinh khá mệt mỏi - Ảnh: Nguyễn Khánh
Sáng nay, thời tiết Hà Nội nắng nóng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Giám thị sắp xếp chỗ ngồi cho các thí sinh - Ảnh: Nguyễn Khánh
Giám thị sắp xếp chỗ ngồi cho các thí sinh - Ảnh: Nguyễn Khánh
Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh - Ảnh: Nguyễn Khánh
Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các thí sinh chăm chú lắng nghe giám thị phổ biến các quy chế thi
Hồi hộp lắng nghe giám thị phổ biến các quy chế thi - Ảnh: Nguyễn Khánh

TP.HCM nắng nhẹ hơn

Thí sinh tới làm thủ tục dự thi kỳ thi quốc gia tại hội đồng thi lớn nhất thành phố ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Thí sinh chờ làm thủ tục dự thi kỳ thi quốc gia tại hội đồng thi lớn nhất thành phố ĐH Công Nghiệp, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Thí sinh tới làm thủ tục dự thi kỳ thi quốc gia tại hội đồng thi lớn nhất thành phố ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Được hướng dẫn làm thủ tục - Ảnh: Thuận Thắng
Thí sinh tới làm thủ tục dự thi kỳ thi quốc gia tại hội đồng thi lớn nhất thành phố ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Giám thị đọc quy chế thi - Ảnh: Thuận Thắng
Thí sinh tới làm thủ tục dự thi kỳ thi quốc gia tại hội đồng thi lớn nhất thành phố ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Chăm chú nghe quy chế thi - Ảnh: Thuận Thắng
Thí sinh vào làm thủ tục dự thi tại cụm thi Cần Thơ - Ảnh: THÙY TRANG


Cần Thơ nắng nóng, giao thông thuận lợi

Sáng 30-6, 23.953 thí sinh dự thi tại cụm thi trường ĐH Cần Thơ đã bước vào phòng làm thủ tục dự thi. Mặc dù lượng thÍ sinh năm nay về Cần Thơ ít hơn phân nửa so với mọi năm nhưng sáng sớm dòng xe đổ về các trục đường chính như Đại Lộ Hòa Bình, 3-2, 30-4 cũng khá đông, tuy nhiên không có tình trạng kẹt xe. Thời tiết tại Cần Thơ khá nóng, oi bức.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, phó bí thư đoàn trường ĐH Cần Thơ cho biết sáng nay đội Tiếp sức mùa thi đã tiếp nhận 52 thí sinh của trường THPT Bình Minh (Vĩnh Long) sang dự thi. “Vì từ Bình Minh sang Cần Thơ rất gần và trường đã đăng ký trước nên hôm nay các em qua cũng không muộn. Trước mắt các em sẽ làm thủ tục dự thi trước rồi về nhận phòng sau”, chị Thảo nói.

Cũng trong sáng nay, các tình nguyện viên phát nước miễn phí tại các điểm thi, đồng thời phát cẩm nang tiếp sức mùa thi để các em tránh sai sót. 

Trong khi đó, bà Trần Thị Thùy Dung, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết sáng nay 3.851 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia do Sở GD-ĐT Cần Thơ chủ trì cũng bắt đầu làm thủ tục dự thi tại 9 quận, huyện trên địa bàn.

Cũng theo cô Dung mọi sai sót trên giấy báo thi của thí sinh trước mắt sẽ được chỉnh sửa trên danh sách tại chỗ, sau đó mọi dữ liệu sẽ được đưa về Sở và chỉnh sửa sau kỳ thi.

Tây Nguyên: 9g30 thí sinh vẫn chờ do mạng chậm

Tại ĐH Tây Nguyên, do phần kết nối mạng máy tính của bộ phận chỉnh sửa chạy chậm nên nhiều bạn có sai sót trong hồ sơ, đến tận 9g30 vẫn phải chờ.

Một số thí sinh chưa có thẻ dự thi nên cũng hốt hoảng đến ĐH Tây Nguyên để xin. Lý do là việc chuyển giấy báo của thí sinh bị thất lạc nên thí sinh không thể biết phòng thi, không biết mã để tra cứu điểm thi. Phần lớn các bạn đều được các cán bộ tra cứu, chỉnh sửa tại chỗ, hướng dẫn phòng thi, hội đồng thi để nhận thẻ dự thi vào ngày mai. Một lãnh đạo Trường ĐH Tây Nguyên cho biết chủ yếu những sai sót nhỏ như chưa nộp ảnh thẻ, sai tên lót, họ... nên thí sinh có thể chỉnh sửa tại điểm thi. Tuy nhiên tại một số Hội đồng thi, giám thị nắm không rõ nên hướng dẫn học sinh lên đây. Phần lớn các trường hợp đều được trấn an không nên lo lắng, các bạn có thể chỉnh sửa tại phòng thi vào ngày 1-7. 

Đọc quy chế thi tại ĐH Tây Nguyên. Ảnh: Trung Tân 

 

Thái Nguyên: thí sinh đến chậm 

Thi sinh lắng nghe quy chế thi tại điểm thi trường THPT Lương Ngọc Quyến
Thi sinh lắng nghe quy chế thi tại điểm thi trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. Ảnh: Quang Thế
Giám thị phổ biến các quy chế và hướng dẫn làm thủ tục ở cụm thi Thái Nguyên - Ảnh: Quang Thế
Cán bộ xem thi hướng dẫn thí sinh cách điền thông. Ảnh: Quang Thế

Đến 9g sáng, sau một giờ nhận thủ tục dự thi, tại điểm thi thuộc Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên, nhiều thí sinh vẫn chưa đến làm thủ tục dự thi.

Năm nay Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên do ĐH Thái Nguyên chủ trì dành cho thí sinh 5 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Thí sinh Huế ít phải sửa thông tin

Các thí sinh là tăng ni đến từ các chùa ở Huế, tại điểm thi Trường Quốc Học (cụm thi địa phương) - Ảnh: Nhiên Phượng
Các thí sinh là tăng ni đến từ các chùa ở Huế, tại điểm thi Trường Quốc Học (cụm thi địa phương) - Ảnh: Nhiên Phượng

Ghi nhận tại một số điểm làm thủ tục tại bờ bắc TP Huế, hầu như các thí sinh không phải thay đổi hay sửa chữa thông tin cá nhân, môn thi.

Tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Huế), nhiều phòng chưa đến 30 phút đã làm xong phần thủ tục và cho thí sinh ra về sớm. Tại điểm thi trường THCS Trần Cao Vân (TP Huế), có một thí sinh yêu cầu được hủy thi môn địa lý. Nguyên do thí sinh đăng kí nhầm, đã có yêu cầu thay đổi trước đó, tuy nhiên giấy báo dự thi vẫn chưa được sửa chữa. 

Tại cụm thi quốc gia số do Đại học Huế tổ chức, có 27.284 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỉ lệ gần 98%, 561 thí sinh vắng mặt. 

ĐH Cần Thơ tạm ngưng hoạt động hệ thống mạng

Ban Giám hiệu trường đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc về việc tạm ngưng hoạt động hệ thống mạng.

Tình nguyện viên hướng dẫn phụ huynh và thí sinh ở Cần Thơ sáng 30-6 - Ảnh: MINH TÂM

Việc này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại hội đồng thi Trường ĐH Cần Thơ,

Theo đó, trường đề nghị các đơn vị tắt và niêm phong toàn bộ hệ thống mạng không dây tại đơn vị mình (hệ thống mạng không dây do đơn vị tự trang bị và lắp đặt).

Đồng thời, trường sẽ cắt toàn bộ các kết nối từ hệ thống mạng không dây khu 2 (hệ thống mạng không dây do nhà trường trang bị và lắp đặt) về phòng máy chủ của trường và sẽ mã hóa toàn bộ hệ thống này trong suốt thời gian thi.

Ngoài ra, trường sẽ cắt toàn bộ kết nối mạng từ các đơn vị về phòng máy chủ của trường trong thời gian thi THPT quốc gia.

Qua thời gian thi, hệ thống mạng của trường sẽ hoạt động trở lại.

Đến ngày nhận số báo danh, còn thay đổi môn thi

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Huy Hân, cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Sáng 30-6, sau khi nghe quy chế thi, nhận phiếu báo danh, nhận thẻ dự thi, thí sinh này mới đề nghị được thay đổi môn thi.

“Trước em đăng ký môn lịch sử, giờ không muốn thi môn này nữa mà đổi môn khác”, Nguyễn Huy Hân cho biết. Thí sinh được các cán bộ coi thi phụ trách đưa đến Chủ tịch hội đồng thi của cụm thi này để giải quyết.

MỸ DUNG

Lai Châu: Hỗ trợ 2.110.000 đồng/HS khó khăn

Mỗi thí sinh trong diện khó khăn sẽ được hỗ trợ 2.110.000 đồng để tham dự kì thi THPT quốc gia. Toàn tỉnh Lai Châu có 350 thí sinh được hưởng  khoản tiền hỗ trợ này. Bà Tần Mí Khé, Phó giám đốc sở GD-ĐT Lai Châu cho biết.

Là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước, đa số học sinh Lai Châu dự thi tại cụm do sở GD-ĐT chủ trì, chỉ có 1283 học sinh tham dự cụm thi do trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) chủ trì để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ.

Những thí sinh không nằm trong diện khó khăn được tỉnh hỗ trợ cũng được các hội cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường, đoàn thanh niên để tổ chức đưa đón, lo chỗ ăn, nghỉ trong thời gian dự thi

VĨNH HÀ

Thái Bình: không kẹt nhưng xe cộ di chuyển chậm hơn

Theo ghi nhận sáng ngày 30-6, lượng thí sinh đổ về các điểm thi xung quanh thành phố Thái Bình khá đông.

Một số tuyến đường chính dẫn vào thành phố đông phụ huynh và học sinh nhưng không có tình trạng ùn tắc giao thông, tuy nhiên xe cộ di chuyển chậm hơn.

Vì hầu hết các địa phương huyện cách thành phố không quá xa, nên thí sinh và người nhà chủ yếu lựa chọn phương tiện xe máy để đi làm thủ tục dự thi.

Có hiện tượng các nhà dân quanh khu vực dự thi được dịp "làm giá" phòng trọ. Theo ghi nhận của PV xung quang khu vực ĐH Thái Bình, giá nghỉ trưa là 50.000 đồng/người/ 2 tiếng nghỉ trưa.

Trong khi đó, các phòng trong ký túc xá trường ĐH Thái Bình cho thí sinh và người nhà thuê với giá 50.000 đồng/người/ngày.

V.V. TUÂN

NGUYỄN KHÁNH - THUẬN THẮNG - THÙY TRANG - QUANG THẾ - NAM TRẦN - TRUNG TÂN - GIA HƯNG - MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên