​Đà Nẵng khó tổ chức học tiểu học 2 buổi/ngày

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Ý kiến được nêu tại hội nghị giám sát giữa kỳ họp thứ 12 và 13 của HĐND TP Đà Nẵng, ngày 17-4

Ngày 17-4, tại hội nghị giám sát giữa kỳ họp thứ 12 và 13 của HĐND TP Đà Nẵng, liên quan đến vấn đề tổ chức cho học sinh học hai buổi/ngày vào năm học 2015-2016 theo tinh thần nghị quyết 88 ngày 11-12-2014 của HĐND TP, nhiều đại biểu lo ngại sẽ khó thực hiện do thiếu trường học, lớp học.

Đại biểu Trần Văn Huy cho rằng quận Thanh Khê có 15 trường tiểu học hiện có tám trường thiếu phòng học thiếu 72 lớp, nếu năm nay giải quyết xây dựng khoảng 20 lớp thì khó thực hiện học tiểu học hai buổi/ngày. Theo ông Huy, chủ trương xây dựng trường đã đề ra cách đây ba năm nhưng vốn không có, tiến độ này khó thực thi.

Về việc xây dựng trường học, đại diện Sở Kế hoạch - đầu tư TP Đà Nẵng cho biết giai đoạn 1 có 19 trường tập trung xây dựng với tổng mức đầu tư 103 tỉ đồng. Giai đoạn 2 có 33 trường sở dĩ chưa đưa vào kế hoạch vốn 2015 do chưa đủ thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Từ nay đến năm 2020 cần xây dựng thêm 12 trường học nữa mới đáp ứng nhu cầu tăng dân số cơ học.

Ông Trần Thọ - bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - khẳng định: “Tôi hết sức phân vân về việc học hai buổi/ngày. Nếu làm hết sức mình chỉ đạt 90% nên cũng khó. Với chỉ tiêu 100% học sinh học hai buổi/ngày vào kỳ họp sắp tới sẽ xin ý kiến HĐND. Phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, hướng tới đạt chuẩn. Nếu không đảm bảo các tiêu chí thì học hai buổi cũng chẳng có ý nghĩa chi, không thể chạy theo mục tiêu này mà bất chấp các điều kiện khác”. 

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên