26/03/2015 10:59 GMT+7

Học sinh đánh nhau, phải xử lý ban giám hiệu

Đ. VỊNH
Đ. VỊNH

TTO - UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục An Giang: Trường nào để xảy ra học sinh đánh nhau thì lãnh đạo trường và ban giám hiệu chịu trách nhiệm, bị xử lý nghiêm.

Tạo môi trường học tập lành mạnh và tươi vui - Ảnh minh họa

Ngày 26-3, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết sau khi báo chí thông tin vụ học sinh Trường THCS Hùng Vương ở TP Long Xuyên đánh nhau, ông đã trực tiếp làm việc với Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo TP Long Xuyên.

Qua đó yêu cầu Phòng Giáo dục đào tạo TP Long Xuyên, ban giám hiệu Trường THCS Hùng Vương nắm rõ về nguyên nhân, mức độ vụ việc, sau đó tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo hình thức xử lý.

Nhằm loại trừ nạn học sinh đánh nhau một cách căn cơ, ông yêu cầu Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục các huyện thị chỉ đạo các trường tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua giảng dạy môn giáo dục công dân, qua sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm và sinh hoạt của tổ chức đội, đoàn, hội thanh niên.

Đồng thời nâng cao công tác quản lý học sinh của ban giám hiệu, của giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt phát huy vai trò của đội, đoàn, cán bộ lớp để nắm bắt, phát hiện và giải quyết kịp thời diễn biến mẫu thuẫn vừa phát sinh trong môi trường học đường.

“UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục An Giang phải kiên quyết loại trừ nạn bạo lực học đường. Trường nào để xảy ra học sinh đánh nhau thì lãnh đạo trường và ban giám hiệu chịu trách nhiệm, bị xử lý nghiêm”, ông Bình nói.

 

 

 

Đ. VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên