13/03/2015 19:20 GMT+7

Cán bộ quản lý phải giảng dạy 15 năm mới được xét NGND

NGỌC HÀ- L.C.
NGỌC HÀ- L.C.

TTO - Đó là tiêu chuẩn được đặt ra tại Nghị định Quy định về xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú của Chính phủ vừa được ban hành.

Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn cụ thể về phẩm chất đạo đức, các danh hiệu thi đua đã đạt, chủ trì sáng kiến khoa học…, cán bộ quản lý giáo dục phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy mới được xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân. Với các giáo viên, giảng viên, việc xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân chỉ thực hiện khi có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên.

Theo quy định của Chính phủ, việc xét tặng này sẽ phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng các danh hiệu sẽ được thực hiện ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25-4.

NGỌC HÀ- L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên