Giải thể Trường trung cấp Văn hóa - thể thao và du lịch Cà Mau

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Ông Trần Hồng Quân - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - vừa ký quyết định giải thể Trường trung cấp Văn hóa - thể thao và du lịch Cà Mau (thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau).

Theo quyết định trên, sau khi Trường trung cấp Văn hóa - thể thao và du lịch Cà Mau giải thể thì chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, hiện trạng tổ chức cùng nhân sự đang làm việc tại khoa văn hóa du lịch sang Trường cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, khoa nghệ thuật và trung tâm thực nghiệm sang Trường cao đẳng Sư phạm Cà Mau.

Ngoài ra, nhân sự đang làm việc tại khoa thể dục - thể thao cũng được chuyển sang Trung tâm thể dục thể thao (thuộc Sở Văn hóa - thể dục và thể thao).

Chiều 15-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Lĩnh - nguyên hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa - thể thao và du lịch (hiện đang chờ bố trí công việc tại Trường cao đẳng Sư phạm) - cho biết trước khi giải thể trường liên kết đào tạo 11 lớp cao đẳng và đại học với hơn 350 sinh viên.

“Mặc dù trường giải thể nhưng các khoa của trường được sáp nhập vào các trường cao đẳng trên địa bàn, vì vậy công tác giảng dạy và đào tạo vẫn diễn ra bình thường, quyền lợi của các học viên đang theo học vẫn bảo đảm như trước đây” - ông Lĩnh khẳng định.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên