​ĐHQG TP.HCM: số lượng nghiên cứu khoa học giảm một nửa

MINH GIẢNG - TRẦN HUỲNH
MINH GIẢNG - TRẦN HUỲNH

TT - Tính đến tháng 10-2014, cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM công bố 1.336 bài báo, kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và thế giới, giảm gần một nửa so với năm 2013 (2.418).

Thông tin này được công bố tại hội nghị thường niên năm 2014 của ĐHQG TP.HCM sáng 25-12. PGS.TS Phan Thanh Bình - giám đốc ĐHQG TP.HCM - cho biết với chủ đề năm là “chất lượng đại học”, tất cả hoạt động trong năm 2014 của ĐH này đều hướng tới chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các đơn vị thành viên đã xây dựng kế hoạch phát triển theo mô hình ĐH nghiên cứu dựa trên đặc điểm và thế mạnh của mình

ĐHQG TP.HCM hiện có hơn 5.662 cán bộ, giảng viên, trong đó có 3.413 giảng viên và cán bộ nghiên cứu.

So với năm 2013, số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên tăng 0,7%, trong đó số lượng giảng dạy tăng 4,2% nhưng số lượng nghiên cứu giảm đến 12,7%. Lượng thạc sĩ tăng đến 8,2% nhưng lượng tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư lại giảm 3% so với năm 2013.

MINH GIẢNG - TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên