16/10/2014 17:42 GMT+7

Quảng Bình lập “đường dây nóng” chống dạy thêm trái qui định

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Sở GD-ĐT Quảng Bình vừa công bố các số điện thoại “nóng” nhằm chống việc dạy thêm trái quy định.

Đó là số của Sở GD-ĐT Quảng Bình gồm: 0523 823 056, 0523 823 250 và của ông Trương Xuân Mâu - chánh thanh tra sở: 0912550078.

Các số điện thoại này sẽ thường trực để tiếp nhận bất cứ lúc nào mọi thông tin phản ảnh về việc dạy thêm trái quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào ngày 16-10, ông Trương Xuân Mâu cho biết khi tiếp nhận được thông tin phản ảnh, đối với việc dạy thêm trong các nhà trường thì sở sẽ yêu cầu các phòng GD-ĐT huyện, thành, thị xã xác minh, kiểm tra xử lý.

Đối với việc dạy thêm ngoài nhà trường (của cá nhân giáo viên) thì sở sẽ lập tức cử người về tận địa điểm được báo để kiểm tra và xử lý ngay tại chỗ.

Ông Mâu cũng cho biết theo quy định hiện hành, giáo viên cấp tiểu học không được phép dạy thêm. Với cấp THCS và THPT, nếu dạy thêm phải có xác nhận của UBND cấp xã và được ngành cấp giấy phép dạy thêm.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên